Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thực hiện chuyển đổi số quốc gia

VINH ANH 09/08/2022 10:37

(QNO) - Sáng nay 9.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: V.A
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: V.A

Hội nghị được kết nối 4 cấp từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã với gần 11.000 điểm cầu, 130.700 đại biểu tham dự.

Trong 6 tháng năm 2022, Đề án 06 đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án 06, với 7 quan điểm chỉ đạo, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình triển khai cụ thể. Lãnh đạo Chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc họp chỉ đạo các nội dung của đề án, ban hành 1 chỉ thị, 1 công điện, 7 thông báo, 4 nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ có nội dung chỉ đạo về Đề án 06.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đề án 06 có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, nhằm cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính và giúp người dân thuận tiện nhất khi thực hiện thủ tục thông qua môi trường số, chuyển từ thói quen dùng giấy tờ, đến trụ sở cơ quan nhà nước sang làm thủ tục tại bất kỳ nơi nào qua môi trường mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - giám đốc Công an tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: V.A
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: V.A

Thủ tướng nêu rõ, đây là sự chuyển đổi trạng thái rất khó khăn, là công việc chưa có tiền lệ, do đó, phải có quyết tâm rất cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đòi hỏi đổi mới tư duy, cách làm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đầu tư về công sức, nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá trung thực, khách quan những kết quả trong thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng qua; chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của đơn vị, địa phương; thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, những vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và quá trình triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thực hiện chuyển đổi số quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO