Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Quảng Nam sẽ đề xuất Chính phủ cho phép tỉnh lập đề án tổng thể về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

QUỐC TUẤN 20/03/2024 10:28

(QNO) - Chiều 19/3, tại huyện Nam Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh, Ban Quản lý khu bảo tồn loài sao la, Ban Quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn loài đặc hữu và đa dạng sinh học.

img_9388.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với các vườn quốc gia, khu bảo tồn cùng các đơn vị chức năng liên quan. Ảnh: Q.T

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và huyện Nam Giang.

Tại buổi làm việc, đại diện các vườn quốc gia, ban quản lý các khu rừng đặc dụng báo cáo tình hình hoạt động, khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chủ yếu liên quan đến cơ chế, nhân sự, tài chính... Qua đó các đơn vị đề xuất cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp để tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị tài nguyên trong lâm phận quản lý.

20240319_165942.jpg
Ông Đinh Văn Hồng - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận các ý kiến, đề xuất và đề nghị các cơ quan chức năng theo trách nhiệm sớm xem xét tháo gỡ cho các đơn vị. Đồng thời biểu dương nỗ lực của các đơn vị Vườn quốc gia Sông Thanh, Ban Quản lý khu bảo tồn loài sao la, Ban Quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi trong thời gian qua đã tạo được tiếng vang và được các bộ, ngành, địa phương bạn, tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Quảng Nam vừa đăng cai khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024, các vườn quốc gia, ban quản lý khu bảo tồn cần tận dụng tối đa cơ hội này để triển khai các chương trình, hoạt động liên quan.

img_9382.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị liên quan tận dụng tối đa cơ hội từ Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia. Ảnh: Q.T

"Quảng Nam đăng ký Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia với rất nhiều mục tiêu chứ không chỉ đơn thuần tổ chức chuỗi hoạt động. Đây là dịp các ban quản lý rừng, khu bảo tồn, vườn quốc gia có cơ hội kết nối với cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế thông qua các hoạt động, hội thảo để trao đổi, tiếp cận chương trình, gói hỗ trợ cụ thể.

Dự kiến trong thời gian tới Quảng Nam sẽ đề xuất Chính phủ cho phép tỉnh lập đề án tổng thể về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Các đơn vị liên quan cần khẩn trương chuẩn bị cụ thể nội dung đề xuất, kiến nghị về mặt thí điểm, cơ chế, chính sách, kỹ thuật... có liên quan đến vấn đề này để tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét" - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Quảng Nam sẽ đề xuất Chính phủ cho phép tỉnh lập đề án tổng thể về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO