Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng: “Nhà báo phải thích ứng tốt trong mọi hoàn cảnh”
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã có những trải lòng, cũng là trao gửi gắm và kỳ vọng vào sự đồng hành, chia sẻ của đội ngũ người làm báo vì sự phát triển chung của quê hương xứ Quảng trong tương lai.
.jpg)
PV: Quảng Nam đang tích cực thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để chủ trương này đi vào đời sống nhận được sự hưởng ứng tích cực và đem lại sự phát triển cho vùng đất, vai trò của báo chí có ý nghĩa quan trọng, thưa ông?
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng: Từ ngày 1/7 khi dừng cấp huyện, sắp xếp cấp xã lớn hơn và cả nhập tỉnh ở ngay thời điểm này. Cuộc cách mạng này có ý nghĩa sâu sắc nhưng cũng sẽ có nhiều khó khăn vướng mắc và chắc chắn còn gian nan, vất vả, lo lắng rất nhiều.
Trước tình hình đó, một trong những nhiệm vụ của báo chí trong thời gian sắp tới, theo tôi là phải cố gắng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, để toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc cuộc cách mạng này. Kết quả kỳ vọng từ cuộc cách mạng này, là chính quyền 2 cấp gọn nhẹ, gần dân, hiểu dân và phục vụ tốt nhất cho người dân.
Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình quản lý điều hành sẽ khác với chính quyền 3 cấp hiện nay, hiệu năng hiệu lực hiệu quả muốn đem lại, thì tốc độ, cường độ làm việc của cán bộ công chức sắp tới đây trong bộ máy phải tăng gấp đôi gấp ba lần hiện nay.
Đó cũng là một khó khăn cần hình dung để đối diện, rồi người dân cũng chưa quen với cách quản lý mới. Chẳng hạn với khó khăn đó, chúng ta phải vận hành theo công cuộc chuyển đổi số thật mạnh thì mới thực hiện được nhiệm vụ.
Những việc trên đều mới mẻ, sẽ khó khăn trong quá trình điều hành của chính quyền. Chính vì vậy, rất cần báo chí đồng hành, động viên, kịp thời chỉ ra chỗ chưa được, chỗ vướng mắc. Tôi cũng tin tưởng và gửi gắm người làm báo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và ngay cả trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó cùng với chính quyền hành động quyết liệt mạnh mẽ.
Vì đã là cuộc cách mạng thì khó khăn là không tránh khỏi, nên phải đương đầu. Tôi kỳ vọng rằng, với tiếng nói đồng hành, sâu sắc, chu đáo của báo chí, chắc rằng sẽ thông tin được, định hướng được cho cán bộ đảng viên và nhân dân để cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

PV: Ở cương vị là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ông quan tâm như thế nào đến việc dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) chỉ còn 5 chương 53 điều (so với Luật Báo chí 2016 có 6 chương 61 điều)?
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng: Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được Bộ VH-TT&DL lấy ý kiến với nhiều nội dung điều chỉnh quan trọng như: Quy định lại quyền giám sát của báo chí, trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan công quyền...
Việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 cho phù hợp thực tiễn nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để báo chí hoạt động, phát triển. Đồng thời khắc phục những bất cập, bổ sung quy định để điều chỉnh kịp thời những phát sinh trong thực tiễn vận hành cũng như quản lý.
Vì tính cấp thiết của việc sửa đổi Luật Báo chí 2016 cho sát với thực tiễn phát triển hiện nay nên dự thảo còn 5 chương 53 điều nhưng cụ thể và đầy đủ hơn. Hiện nay vẫn đang tập trung cho việc lấy ý kiến của các cơ quan báo chí về dự thảo luật này.
Điều này cho thấy trách nhiệm xây dựng chính sách, pháp luật cũng như thể hiện tiếng nói, đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Tới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tạo nhiều diễn đàn để lực lượng báo chí cùng tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình sửa đổi luật này.
.jpg)
PV: Ông có thể cho biết, đã có những tính toán nào để các cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông, trong bối cảnh sáp nhập báo và đài các địa phương trên toàn quốc theo đơn vị hành chính sáp nhập?
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng: Với bối cảnh và tình hình mới, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tác động rất sâu rộng tới mọi mặt hoạt động của báo chí, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh, sửa đổi Luật Báo chí cho phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn.
Hơn nữa, với việc sáp nhập tỉnh cũng như sáp nhập các cơ quan báo chí địa phương thì mô hình hoạt động của báo chí trong thời gian tới buộc phải thay đổi. Điều này, như tôi đã nói, tất nhiên sẽ gây ra nhiều khó khăn, nhưng phải thích ứng.
Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam cũng như hệ thống báo chí địa phương trên cả nước cũng đang trong cuộc cách mạng tinh gọn. Khi thực hiện sáp nhập thì pháp luật cũng phải thay đổi cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới vận hành bộ máy, tổ chức cho hiệu quả.
Việc tổ chức và hoạt động theo mô hình tòa soạn số, nền tảng số, công cụ số thời gian qua cũng được các cơ quan báo đài tỉnh chú trọng. Tôi tin đây là nền tảng tốt để hoạt động hiệu quả trong thời gian sau sáp nhập.
Mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông hay mô hình nào khác, thì người làm báo cũng phải thích ứng tốt trong mọi hoàn cảnh để tác nghiệp trong khuôn khổ pháp luật.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Vươn xa thương hiệu QRT & báo Quảng Nam
Chiều 18/6, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ người làm báo ở Báo Quảng Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Đến dự và phát biểu với người làm báo ở Quảng Nam, đồng chí Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ:
“Trong những thành công lớn của Quảng Nam, người làm báo qua nhiều thế hệ, nhất là kể từ ngày tái lập tỉnh Quảng Nam đến nay có sự đóng góp rất lớn. Mỗi bước trưởng thành của tỉnh đều có dấu chân của những người làm báo cùng lăn lộn, sướng khổ, vui buồn với lãnh đạo tỉnh.
Là cán bộ đi lên từ cơ sở, tôi gắn bó rất sâu sắc với báo đài, cũng đã chứng kiến những người làm báo qua nhiều thế hệ cùng chia ngọt sẻ bùi với nhân dân, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa…
Báo chí, người làm báo chính là cầu nối để tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đến được với nhau. Báo chí đã góp một phần hết sức quan trọng, động viên về tinh thần, thôi thúc lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khắp mọi miền trên địa bàn tỉnh cùng thi đua vì Quảng Nam phát triển.
Ở một góc độ khác, người làm báo cũng đã nói lên tiếng nói của mình, qua những ghi nhận từ thực tiễn, nêu ra những việc còn hạn chế, vướng mắc trong quản lý, điều hành; những vấn đề bức xúc từ cơ sở, những yêu cầu chính đáng mà nhân dân đặt ra, doanh nghiệp đang đòi hỏi…, cần sự tập trung chỉ đạo giải quyết của chính quyền các cấp.
Trong thời kỳ nào cũng vậy, thông qua các tác phẩm báo chí, người làm báo đã nhắn gửi, thôi thúc lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo khắc phục hạn chế, làm nên thành quả như hôm nay. Tôi đánh giá rất là cao tinh thần trách nhiệm, sự chung tay góp sức của đội ngũ người làm báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ngoài định hướng thông tin, định hướng dư luận, giúp cho lãnh đạo của tỉnh tập trung phát triển xây dựng Quảng Nam, thì khối thành quả của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau rất lớn, nhất là tư liệu về Quảng Nam. Bây giờ thương hiệu QRT đã bay xa, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng khán thính giả.
Hay như tờ báo Quảng Nam, khi tôi ra Bắc hay vào Nam, gặp các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, nhiều người cho hay có khi vì lý do nào đó không nhận được tờ báo Quảng Nam thì thấy như thiếu cái gì đó. Thương hiệu của QRT, thương hiệu của báo Quảng Nam đã đi vào tiềm thức trong nhiều người dân, đặc biệt là người Quảng. Đây là thành quả rất lớn của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam”.
LÊ VŨ (ghi)