An ninh trật tự

Công an Quảng Nam phòng chống, ngăn ngừa ma túy từ cơ sở

THÀNH CÔNG 13/12/2024 08:31

Linh hoạt, thích nghi với đặc điểm của từng địa phương và gắn với từng đối tượng cụ thể, các mô hình của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam thời gian qua đã gia tăng đáng kể hiệu quả phòng chống ma túy ngay từ cơ sở.

469640201_975037954649573_87827592922340812_n(1).jpg
Báo cáo viên Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh tuyên truyền tại buổi ra mắt mô hình. Ảnh: Đ.T.N.

Ngăn ma túy vào trường học

Đối tượng dễ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy thường là lứa tuổi học sinh, sinh viên, do vậy công tác phòng ngừa ma túy trong môi trường học đường luôn được lực lượng Công an Quảng Nam chú trọng.

Mô hình “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy trong trường học” được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên (Sở GD-ĐT) xây dựng và triển khai liên tục tại các trường THPT trên địa bàn thời gian qua. Gần đây nhất, ngày 9/12, mô hình được ra mắt tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP.Hội An).

Thượng tá Lê Tự Pháo - Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy thông tin, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng về số vụ và quy mô tội phạm, năm sau luôn cao hơn năm trước.

Toàn tỉnh có 168/241 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy. Trên địa bàn đã hình thành các đường dây phạm tội về ma túy liên tỉnh, liên huyện phức tạp và hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Trên tuyến đường biển tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ma túy. Số người nghiện ở độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm khoảng 30% và có xu hướng ngày càng trẻ hóa; người nghiện, người sử dụng ma túy tổng hợp, sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy có xu hướng gia tăng, khó kiểm soát, khó lường.

469865414_975037734649595_7175533663659378503_n(1).jpg
Ra mắt Tổ tự quản phòng chống ma túy Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông. Ảnh: Đ.T.N.

“Mô hình sẽ giúp nhà trường và công an chủ động phối hợp, nắm tình hình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực nói chung và ma túy nói riêng. Qua đó, góp phần tạo ra môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, giúp học sinh nâng cao nhận thức và phòng tránh tệ nạn ma túy từ sớm” - Thượng tá Lê Tự Pháo cho hay.

Mô hình dân vận “Phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường” dự kiến sẽ được triển khai tại 57 trường học trên địa bàn tỉnh.

Bao gồm các trường THPT, THCS, phổ thông dân tộc nội trú và phổ thông nhiều cấp học từ tháng 10/2024 đến tháng 12/2025. Thiếu tá Lê Văn Thắng - Đội trưởng Đội 1 Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cho biết, ở các trường học triển khai mô hình sẽ thành lập 1 tổ tự quản gồm đại diện lãnh đạo, giáo viên và học sinh của trường.

Các tổ này sẽ đóng vai trò giám sát, tổ chức tuyên truyền và báo cáo kịp thời khi phát hiện các vấn đề liên quan đến ma túy. Lực lượng công an cũng sẽ hỗ trợ cung cấp tài liệu, kỹ năng tuyên truyền, đồng thời thiết lập đường dây nóng để xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh. Sau thời gian đầu triển khai, đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả, rút ra những bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề xuất tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Tăng cường kiểm soát

Song song với tuyên truyền trong trường học, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy cũng đang nhân rộng mô hình “lá chắn vùng biên” ở các xã biên giới. Mô hình được kỳ vọng sẽ tạo ra một lớp “lá chắn” phòng vệ hiệu quả đối với tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn các xã vùng biên; kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy ở khu vực biên giới.

z5997622959235_e620b88dae16c3be77f70ad0d119d81d(1).jpg
Tuyên truyền phòng chống ma túy cho nhân dân vùng biên hai huyện Nam Giang và Đắc Chưng (Lào). Ảnh: P.G

Đầu tháng 11 vừa qua, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tổ chức buổi tuyên truyền cho người dân vùng biên hai huyện Nam Giang và Đắc Chưng (Lào).

Nhân dân các làng, bản khu vực giáp biên hai địa phương này đã được báo cáo viên là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy công an 2 tỉnh Quảng Nam, Sê Kông trình bày các chuyên đề về quy định của pháp luật Lào về phòng chống ma túy; kiến thức, kỹ năng về phòng chống ma túy và một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống ma túy.

Ngoài ra, hoạt động phối hợp giữa lực lượng Công an Quảng Nam và Công an Sê Kông được đẩy mạnh về nhiều mặt. Hai đơn vị thường xuyên tổ chức các hội nghị, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong phối hợp điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan đến ma túy. Việc hợp tác này giúp ngăn chặn ma túy tại khu vực giáp biên, góp phần bảo vệ sự bình yên, ổn định của khu vực biên giới.

Tập huấn, tuyên truyền pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Ảnh: M.T
Tập huấn, tuyên truyền pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Ảnh: P.G

Hoạt động kiểm soát tiền chất ma túy thông qua các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy tại các đơn vị, doanh nghiệp cũng được chú trọng. Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã chủ trì buổi tập huấn, tuyên truyền cho hơn 300 đại biểu từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động liên quan thuốc gây nghiện, hướng thần về kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy sẽ được duy trì chặt chẽ hơn. Từ đó, giúp các đơn vị, doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc, đầy đủ, góp phần quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất, nguyên liệu làm thuốc không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

“Các hoạt động, mô hình được triển khai sâu rộng với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên lĩnh vực phòng, chống ma túy. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy với nội dung mang tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế” - Thượng tá Lê Tự Pháo chia sẻ.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Công an Quảng Nam phòng chống, ngăn ngừa ma túy từ cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO