Cử tri kiến nghị sớm thực hiện mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An

VĂN PHONG 08/12/2023 16:25

(QNO) - Sáng nay 8/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Quế Sơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Quế Sơn.
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Quế Sơn. Ảnh: D.T

Báo cáo cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Phước cho biết, tại kỳ họp đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến 10 dự án luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng và phát triển thị trấn Hương An, giải quyết bất cập về hạ tầng đô thị của thị trấn; sớm thực hiện mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An và quyết dứt điểm tồn đọng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án Khu công nghiệp Đông Quế Sơn. Ngoài ra, đầu tư nguồn lực để kè bờ sông Ly Ly nhằm chủ động ứng phó mưa lũ, bảo vệ nhà cửa và tài sản của người dân.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội và Chính phủ kịp thời quan tâm, bổ sung chế độ tuất cho người chăm sóc mẹ và vợ liệt sĩ neo đơn; có cơ chế phân bổ hợp lý mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố; tăng lương cho người nghỉ hưu trước năm 1995 và có chế độ, chính sách phù hợp cho lực lượng thanh niên xung phong tham gia xây dựng đất nước sau năm 1975...

 
Cử tri Quế Sơn kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: V.P

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị UBND huyện Quế Sơn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và điều kiện cần thiết để làm việc với Bộ Nội vụ, các cơ quan có thẩm quyền nhằm mở rộng địa giới thị trấn Hương An trong năm 2024. Bên cạnh đó, cần phân loại và xác định từng trường hợp vướng mắc về đất đai để có giải pháp tháo gỡ cho người dân.

Đối với kiến nghị sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường và kè bờ sông Ly Ly, đại biểu Lê Văn Dũng cho rằng đây là nhu cầu hết sức cấp thiết. Các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện cần phối hợp rà soát và bổ sung nguồn lực đầu tư hợp lý, kịp thời.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tiếp thu những kiến nghị hợp lý về xây dựng chế độ chính sách. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục kiến nghị trung ương nghiên cứu, bổ sung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cử tri kiến nghị sớm thực hiện mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO