Đời sống

Cựu chiến binh Duy Xuyên giúp nhau vượt khó từ vốn xoay vòng

PHI THÀNH - MINH TÂM 18/10/2024 17:05

(QNO) - Mô hình “Dân vận khéo” góp vốn xoay vòng do Hội Cựu chiến binh huyện Duy Xuyên phát động đã trở thành điểm tựa giúp hội viên vượt khó vươn lên.

55e39393e842511c0853.jpg
Nguồn vốn xoay vòng giúp CCB Nguyễn Ngọc Mười (khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước) đầu tư phát triển kinh tế. Ảnh: T.T

Cách đây 6 năm, gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ngọc Mười (khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước) tham gia góp vốn xoay vòng với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Đến lượt nhận tiền góp 24 triệu đồng, ông Mười đầu tư chăn nuôi bò.

Từ cặp bò sinh sản ban đầu, đến nay gia đình ông Mười gầy dựng được đàn bò giống 6 con. Bình quân mỗi năm sau khi bán bê con, ông thu về không dưới 50 triệu đồng. Ông còn phát triển thêm mô hình trồng rau củ quả.

“Khi nhận nguồn vốn xoay vòng, tôi có số vốn phát triển kinh tế. Đến nay, cuộc sống cải thiện hơn trước rất nhiều, nhà cửa khang trang, con cái học hành đến nơi đến chốn. Bản thân tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ hội viên có nhu cầu phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt” - ông Mười chia sẻ.

Tham gia góp vốn xoay vòng, nhiều hội viên cựu chiến binh có điều kiện sửa chữa nhà ở. Ảnh: T.T
Tham gia góp vốn xoay vòng, nhiều hội viên CCB có điều kiện sửa chữa nhà ở. Ảnh: T.T

Cùng trú khối phố Mỹ Hòa, CCB Trương Thị Hà gặp nhiều khó khăn vì bệnh tật đeo bám triền miên. Năm 2019, bà Hà quyết định tham gia mô hình góp vốn xoay vòng do chi hội phát động. Gần 2 năm sau, bà nhận số tiền góp 36 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, bà Hà đầu tư thêm sửa chữa ngôi nhà, tránh trú mưa gió.

Hội CCB thị trấn Nam Phước có 10 chi hội với tổng số 422 hội viên. Để tiếp sức hội viên phát triển kinh tế, những năm qua, hội triển khai nhiều chương trình, phong trào giúp đỡ hội viên về vốn và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ông Văn Bá Ảnh - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Nam Phước nói: “Đến nay, toàn hội có 37 tổ góp vốn với số tiền góp trong 5 năm gần đây hơn 20 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, hội viên nâng cấp sửa chữa 12 ngôi nhà xuống cấp, mua sắm 5 máy gặt đập liên hợp, 9 máy cày và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; đặc biệt là nguồn vốn góp phần hỗ trợ rất lớn cho gần 100 học sinh, sinh viên”.

Mô hình góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế của hội viên CCB huyện Duy Xuyên ra đời cách đây hơn 20 năm. Hình thức là hằng tháng góp tiền lại với nhau, ưu tiên cho người khó khăn hoặc cần vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, mua sắm trang thiết bị, vật dụng cần thiết trong gia đình. Cạnh đó, mỗi chi hội chia làm nhiều tổ, tùy theo điều kiện thu nhập của hội viên đề xuất mức góp phù hợp để hội viên nào cũng có điều kiện tham gia.

dc55adaf7a66c3389a77.jpg
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, đến nay gần 100% hội viên CCB ở Duy Xuyên tham gia mô hình góp vốn xoay vòng. Ảnh: T.T

Ông Nguyễn Quang Ngọc - Chủ tịch Hội CCB huyện Duy Xuyên cho biết, những ngày đầu, mô hình gặp không ít khó khăn, hội viên tham gia chỉ đạt 50 - 60%. Đến nay, toàn hội có gần 100% hội viên tham gia ở 243 tổ. Số tiền góp vốn trong quý III/2024 đạt 9,1 tỷ đồng, bình quân hơn 900 nghìn đồng/hội viên/tháng.

Ông Ngọc chia sẻ, hằng năm, hội CCB từ huyện đến cơ sở đưa chỉ tiêu góp vốn quay vòng vào đánh giá kết quả phong trào thi đua. Do vậy, hội cơ sở luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Hiện toàn huyện không còn hội viên CCB nghèo, cận nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm hơn 65%.

“Mô hình không chỉ mang lại nguồn vốn cho hội viên khó khăn có thêm điều kiện sản xuất mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần nâng cao đời sống, nâng tỷ lệ hộ khá, giàu trong hội viên; hướng đến xây dựng thành công mô hình nông thôn mới, đô thị văn minh một cách bền vững” - ông Ngọc chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cựu chiến binh Duy Xuyên giúp nhau vượt khó từ vốn xoay vòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO