Đại Lộc giảm 555 hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2023

TR.NHAN - NH.DUY 26/11/2023 16:27

(QNO) - Theo ông Đặng Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, giai đoạn 2021 - 2023 toàn huyện giảm được 555 hộ nghèo.

Người dân Đại Thạnh thoát nghèo, vươn lên ổn định đời sống từ cây chè An Bằng. Ảnh: T.NHAN
Người dân xã Đại Thạnh (Đại Lộc) vươn lên ổn định đời sống từ cây chè An Bằng. Ảnh: T.NHAN

Huyện Đại Lộc và các xã, thị trấn lồng ghép thực hiện chương trình giảm nghèo vào các phong trào địa phương. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hộ nghèo và cận nghèo tiếp cận vay phát triển sản xuất, nâng thu nhập vượt qua ngưỡng cận nghèo, thoát nghèo. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện hơn 11,1 tỷ đồng...

Huyện Đại Lộc khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác giảm nghèo. Ảnh: N.D
Huyện Đại Lộc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo. Ảnh: N.D

Nếu đầu năm 2021, Đại Lộc có 1.129 hộ nghèo (chiếm 2,68%) thì đến cuối năm 2023 còn 574 hộ (chiếm 1,35%) và phần lớn đây là số hộ không có khả năng lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc giảm 555 hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO