Đại Lộc: Nước sông Vu Gia xuống dưới báo động 2, một số điểm còn bị ngập

CÔNG TÚ 15/11/2023 09:23

(QNO) - Sau khi đạt đỉnh gần báo động 3 vào tối qua, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đại Lộc) lúc 7 giờ sáng nay 15/11 rút xuống còn ở mức 7,95m, dưới báo động 2 là 0,05m.

Nước còn ngập sâu đoạn qua cầu Ngoại Thương vào gần 7 giờ sáng nay. Ảnh: C.T
Nước còn ngập sâu đoạn qua cầu Ngoại Thương (thị trấn Ái Nghĩa) vào khoảng 7 giờ sáng nay 15/11. Ảnh: C.T

Ghi nhận sáng nay tại thị trấn Ái Nghĩa, cầu Ngoại Thương trên đường Huỳnh Ngọc Huệ (tuyến ĐH1.ĐL) còn bị ngập sâu. Trước đó vào giữa giờ chiều 14/11, nhiều trường trên địa bàn thị trấn đã thông báo cho học sinh nghỉ học sớm.

Thầy Nguyễn Văn Mua - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hứa Tạo cho biết, theo lịch ngày thứ Tư, trường chỉ giảng dạy buổi sáng. Song để đảm bảo an toàn cho học sinh khi lưu thông, trường đã chuyển lịch học sang buổi chiều cùng ngày.

Ô tô được người dân xã Đại Nghĩa, xã Đại Quang đưa đi “tránh lũ” tại cầu Quan Âm, trên tuyến ĐT609. Ảnh: C.T
Ô tô được người dân xã Đại Nghĩa, xã Đại Quang đưa đi “tránh lũ” tại cầu Quan Âm trên tuyến ĐT609. Ảnh: C.T

Trước tình hình sạt lở tại tổ 4, khu Phước Mỹ (Báo Quảng Nam đã phản ánh), Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa - ông Hứa Văn Hùng cho biết, hôm qua địa phương đã vận động di dời 12 hộ dân đến ở xen ghép nhà người thân, hoặc bố trí tạm trú tại Trung tâm Thể thao huyện.

Chính quyền thị trấn còn cấp mỗi hộ 10kg gạo, thùng mì ăn liền, thịt hộp và cá hộp. Lực lượng dân quân giúp người dân di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Đường vào khu vực sạt lở đã giăng dây, cắm biển cảnh báo cấm vào. “Cũng may đêm qua mưa đã tạnh nên tình hình sạt lở không diễn tiến nghiêm trọng” - ông Hùng chia sẻ.

Lưu thông qua các cầu Ba Khe, trên tuyến ĐT609 không còn ách tắc. Ảnh: C.T
Lưu thông qua các cầu Ba Khe trên tuyến ĐT609 không còn ách tắc. Ảnh: C.T

Tại vùng B của Đại Lộc, Chủ tịch UBND xã Đại Cường - ông Phan Phước Mơ cho biết, nước sông Vu Gia đã tràn qua bờ kè thuộc thôn Khương Mỹ (các thôn 8, 9 và 10 cũ) vào hôm qua và hiện nay vẫn chưa rút hết. Xã đã cho học sinh thôn Khương Mỹ nghỉ học ngày hôm nay.

Từ miền núi Đại Hưng, Chủ tịch UBND xã - ông Phạm Quang Hiển cho biết, nước lũ băng qua cây cầu trên tuyến ĐH13.ĐL hiện đã rút xuống. Người dân và lực lượng chức năng của xã sáng nay đã ra dọn rác, cây cối bám trên cầu để tiếp tục lưu thông.

Lực lượng chức năng và người dân xã Đại Hưng dọn cây cối, rác trên cây cầu thuộc tuyến ĐH13.ĐL qua thôn Thái Chấn Sơn vào sáng sớm nay. Ảnh: C.T
Lực lượng chức năng và người dân xã Đại Hưng dọn cây cối, rác trên cây cầu thuộc tuyến ĐH13.ĐL. Ảnh: C.T

Ghi nhận trên tuyến ĐT609, đoạn nối giữa 2 xã Đại Đồng và Đại Lãnh, nước lụt đã rút khỏi cầu Ba Khe 1 và Ba Khe 2, người dân đi lại bình thường. Tuyến xe buýt Đại Lãnh - Tam Kỳ hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc: Nước sông Vu Gia xuống dưới báo động 2, một số điểm còn bị ngập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO