Môi trường

Đại Lộc phản biện dự thảo đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt

HOÀNG LIÊN - NHẬT DUY 15/06/2024 11:32

(QNO) - Ngày 14/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Đại Lộc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

hoi-nghi(1).jpg
Quang cảnh hội nghị phản biện. Ảnh: N.D

Đây là đề án hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển môi trường bền vững của tỉnh Quảng Nam. Trong năm 2023, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Đại Lộc uớc tính hơn 16.672 tấn (tương đương 45,68 tấn/ngày), trong đó khu vực đô thị (thị trấn Ái Nghĩa) có mức phát thải bình quân đầu người cao nhất huyện.

Trước tình trạng dân số ngày càng tăng, chất thải rắn sinh hoạt tăng nhanh thì việc phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm giảm thiểu tổng lượng rác thải phải vận chuyển đi xử lý hằng năm là rất cấp thiết.

Dự thảo đề án đề ra mục tiêu đến năm 2025, giảm 10% lượng rác thải đưa đi xử lý, đến năm 2030 giảm 25-30% lượng rác thải đưa đi xử lý nhằm giảm chi phí trong thu gom, vận chuyển, xử chất thải rắn sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến phản biện các nội dung của dự thảo đề án. Trong đó nhấn mạnh công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trong đẩy mạnh tuyên truyền; có giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phân loại rác thải tại nguồn một cách hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt việc phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc phản biện dự thảo đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO