Chính quyền - đoàn thể

“Dân vận khéo” ở Đại Lộc: Duy trì mô hình hay, sáng tạo

BÍCH LIÊN 22/10/2024 09:33

Từ thực tiễn, trên địa bàn huyện Đại Lộc đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo về công tác dân vận. Việc duy trì, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” cần được chú trọng.

TOA DAM DAN VAN 1
Huyện Đại Lộc tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Ảnh: BÍCH LIÊN

Gần dân, sát thực tiễn

Hơn 10 năm nay, Câu lạc bộ (CLB) Gia đình hạnh phúc thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa là điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và công tác dân vận cơ sở.

CLB ra đời trên cơ sở tự nguyện của nhiều cặp vợ chồng nhằm hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc, lan tỏa mô hình đến cộng đồng. Các thành viên CLB đã tham gia hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn, bạo lực gia đình; sẻ chia kinh nghiệm nuôi dạy con cái...

Ông Huỳnh Ngọc Dũng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đại Phú cho hay: “CLB duy trì sinh hoạt định kỳ, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật đến hội viên và người dân...

Qua đó góp phần lan tỏa lối sống tốt đẹp đến cộng đồng, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. Với những kết quả đạt được, CLB đã được Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen vào năm 2023”.

Mô hình “Gần dân, sát dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Đại Hồng” cũng là một điển hình “Dân vận khéo” cần được nhân rộng.

Từ mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an tiếp nhận và giải quyết 33 vụ - 63 đối tượng. Công an xã đã củng cố hồ sơ chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện hàng chục vụ liên quan tới hàng chục đối tượng; củng cố hồ sơ xử lý theo quy định 15 vụ - 22 đối tượng.

Từ nguồn tin có giá trị khác, lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện triệt phá thành công 1 tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Ngọc Thạch...

Tại xã Đại Lãnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai mô hình “Phối hợp với các cơ sở tôn giáo tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn xã” có sức lan tỏa tại địa phương.

Năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với Mục sư quản nhiệm và Ban chấp sự Hội thánh Tin lành Đại An, xã Đại Lãnh tổ chức hướng dẫn phân loại rác tại nguồn trong đạo hữu Tin lành ngay tại nhà thờ Tin lành Đại An; ngoài ra, Mặt trận xã cấp phát 150 giỏ đi chợ nhằm giảm thiểu sử dụng túi ny lon.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chùa Tây An tổ chức buổi tuyên truyền về phân loại rác thải nhựa tại chùa, cấp phát 120 giỏ đi chợ cho người dân; tặng phật tử sinh hoạt tại chùa 50 thùng rác...

Nhân rộng trong thực tiễn

Theo ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc, qua 15 năm (2009 - 2024), phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại địa phương đã được phát động và triển khai rộng rãi.

Toàn huyện có 234 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai thực hiện. Trong đó, có 75 mô hình trên lĩnh vực kinh tế; 88 mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; 28 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 43 mô hình trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

Toàn huyện có 47 tập thể và 9 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Có thể kể đến mô hình “Nắm gạo sẻ chia” của Hội LHPN xã Đại Hòa, được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương trong các hoạt động nổi trội và Huyện ủy Đại Lộc khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05.

Mô hình “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội” của Ban Dân vận Huyện ủy được Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng.

Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” của Công an xã Đại Hiệp được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen năm 2022 và UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen năm 2023...

Theo ông Nguyễn Hữu Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc, sẽ tiếp tục tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, lực lượng nòng cốt.

“Các mô hình “Dân vận khéo” cần xuất phát từ thực tiễn đời sống nhân dân, được duy trì, nuôi dưỡng bởi chính sự ủng hộ, tham gia của người dân.

Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thường xuyên sâu sát địa bàn, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, định hướng, hỗ trợ phong trào.

Đổi mới công tác tuyên truyền, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả bằng các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng tính thường xuyên, kịp thời của việc chia sẻ kinh nghiệm...” - ông Vũ nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
“Dân vận khéo” ở Đại Lộc: Duy trì mô hình hay, sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO