Dấu ấn CLB Taekwondo Hoàng Dũng

AN NHI 05/10/2023 18:22

(QNO) - Là CLB phong trào tại Hội An song CLB Taekwondo Hoàng Dũng đã tham gia và gặt hái được nhiều giải thưởng cao ở đấu trường quốc gia, quốc tế.

Đoàn vận động viên, huấn luyện viên CLB Hoàng Dũng tại giải cúp Taekwondo các CLB quốc tế lần thứ 19. Ảnh: T.Dũng
Đoàn vận động viên, huấn luyện viên CLB Hoàng Dũng tại giải cúp Taekwondo các CLB quốc tế lần thứ 19. Ảnh: T.Dũng

Giải cúp Taekwondo các CLB quốc tế lần thứ 19 năm 2023 diễn ra tại Đà Nẵng cuối tháng 9 vừa qua do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức.

Theo ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, đây là cơ hội để các vận động viên, huấn luyện viên có dịp thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn; qua đó tăng cường giao lưu văn hóa.

Giải đấu có quy mô khá lớn khi thu hút gần 700 vận động viên đến từ 72 CLB của 11 nước khu vực châu Á tham gia. Tại đây, các vận động viên tranh tài ở nội dung đối kháng với 4 nhóm tuổi (U12, U14, U17 và trên 17) và quyền với 6 nhóm tuổi (U12, U14, U17, U30, U40 và trên 40).

Trần Thị Thục Quyên trên buc nhận HCV quyền cá nhân nữ lứa tuổi U14. Ảnh: T.Dũng
Trần Thị Thục Quyên trên buc nhận HCV quyền cá nhân nữ lứa tuổi U14. Ảnh: T.Dũng

 CLB Taekwondo Hoàng Dũng là CLB duy nhất của Quảng Nam tham gia giải đấu này với 11 vận động viên, huấn luyện viên. Kết quả, CLB Hoàng Dũng giành được 3 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ).

Trong đó, Trần Thị Thục Quyên đoạt HCV quyền cá nhân nữ lứa tuổi U14, võ sư Trần Trung Dũng đoạt HCV quyền cá nhân nam trên 40 tuổi và HCV quyền đôi nam nữ trên 40 tuổi (cùng với Nguyễn Bích Thủy của An Giang).

Đây không phải là lần đầu tiên CLB Hoàng Dũng để lại dấu ấn ở giải quốc tế. Năm 2022 tại giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ XV, Trần Thị Thục Quyên mang về 2 tấm HCB nội dung quyền đôi nam nữ sáng tạo và quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ lứa tuổi U14.  

Trước đó, tại giải vô địch Taekwondo các CLB quốc gia năm 2023, CLB Hoàng Dũng cũng đạt được 3 HCB và 3 HCĐ.

Còn tại giải Taekwondo học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2023, trong tổng số 20 huy chương (gồm 3 HCV, 2 HCB và 15 HCĐ) của đoàn Quảng Nam, CLB Hoàng Dũng góp công lớn với 2 HCV, 1 HCB, 9 HCĐ.

Võ sư Trần Trung Dũng nhận HCV tại giải cúp Taekwondo các CLB quốc tế lần thứ 19. Ảnh: T.Dũng
Võ sư Trần Trung Dũng nhận HCV tại giải cúp Taekwondo các CLB quốc tế lần thứ 19. Ảnh: T.Dũng

 Điều đáng nói là tất cả giải đấu mà CLB Hoàng Dũng tham gia đều tự túc kinh phí. Khá tốn kém, song vì niềm đam mê và quyết tâm nên gia đình VĐV cùng chia sẻ với CLB để các em có điều kiện tham gia.

Võ sư Trần Trung Dũng dẫn chứng, như giải cúp Taekwondo các CLB quốc tế lần thứ 19 năm 2023 diễn ra tại Đà Nẵng, bao gồm tiền ăn ở, di chuyển tại Đà Nẵng 700 nghìn/ngày/người, tiền tham gia 50 USD/vận động viên, tiền vớ điện tử 85 USD/đôi; tổng chi phí của CLB hết 12 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dấu ấn CLB Taekwondo Hoàng Dũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO