Những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Điện Trung (Điện Bàn) nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 và về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.
Nông thôn khởi sắc
Trước đây, tuyến đường ĐX3 từ điểm giao nhau với trục đường ĐT610B đến nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Trung (chiều dài 1,1km) được đổ bê tông với bề rộng mặt đường chỉ 3m. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, chính quyền địa phương vừa đầu tư hơn 3 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng tuyến đường này lên 7,5m và đổ bê tông xi măng kiên cố.
Ông Phùng Hoàng Việt - Bí thư Đảng ủy xã Điện Trung thông tin, hiện nay trên địa bàn 4 thôn của xã có 1.503 hộ dân với tổng cộng 5.404 nhân khẩu. Những năm qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương ra sức thi đua, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM).
“Điện Trung được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2014 và đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022. Ngày 21/2/2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 428 công nhận Điện Trung đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2024” - ông Việt nói.
Ông Phạm Trường Giới - Phó Chủ tịch UBND xã Điện Trung cho hay, từ khi bắt tay xây dựng mô hình NTM đến nay, bằng nhiều kênh vốn huy động, địa phương đã đầu tư gần 165,3 tỷ đồng để thực hiện chương trình.
Trong đó, phần lớn nguồn kinh phí ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Chỉ tính riêng từ năm 2022 - 2024, Điện Trung huy động hơn 35 tỷ đồng để duy trì và nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí NTM.
Theo ông Giới, 3 năm trở lại đây, chính quyền xã Điện Trung vận động nhân dân hiến hơn 3.000m2 đất, di dời 250 tường rào - cổng ngõ kiên cố và bán kiên cố. Đặc biệt, đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn theo quy hoạch từ 3m lên 5 - 6m, với chiều dài gần 5km.
Đến nay, toàn xã đã trồng hơn 5.000 cây xanh bóng mát, xây dựng hơn 2km đường hoa… Đáng chú ý, thời gian qua Điện Trung chú trọng đầu tư nâng cấp, sửa chữa và mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ dạy học cho các trường trên địa bàn.
Nhờ vậy, đến nay Trường Mẫu giáo Điện Trung, Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa đã đạt chuẩn mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3; Trường THCS Lê Đình Dương đạt chuẩn mức độ 2 và xã đã đạt phổ cập giáo dục ở tất cả 3 bậc học...
Kinh tế phát triển mạnh
Ông Phạm Trường Giới cho biết, hằng năm nông dân Điện Trung canh tác 464ha lúa. Những năm qua, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với ngành chuyên môn cấp trên tổ chức tập huấn chuyển giao các gói kỹ thuật sản xuất tiên tiến và hỗ trợ nông dân đưa nhiều loại giống lúa mới có chất lượng tốt vào gieo sạ đại trà nên năng suất lúa tăng lên đáng kể. Năm 2024 năng suất lúa bình quân của xã đạt 65 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha so với năm 2020 trở về trước.
“Đáng ghi nhận, mấy năm gần đây, nhiều hộ dân ở địa phương liên kết với HTX Nông nghiệp Điện Trung sản xuất mỗi vụ 10ha giống lúa thuần chất lượng cao ST24 và ST25 để tạo ra sản phẩm gạo Gò Nổi cung ứng ra thị trường. Đây là sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2022” - ông Giới nói.
Hiện nay, Điện Trung có 250ha đất màu, phần lớn diện tích đã được thủy lợi hóa nên nông dân thuận lợi trong phát triển sản xuất. Nhờ nhà nông tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng nên giá trị kinh tế đạt 150 - 200 triệu đồng/ha/năm.
Thời gian qua, nhờ tiếp cận nhiều kênh vốn ưu đãi và được tập huấn chuyển giao rộng rãi kỹ thuật chăn nuôi - thú y nên người dân Điện Trung có điều kiện đầu tư phát triển mạnh mô hình chăn nuôi bò thâm canh. Hiện trên địa bàn xã có hơn 3.000 con bò, trong đó chủ yếu là giống bò ngoại 3B.
Ông Phạm Trường Giới nói, tính đến nay toàn xã Điện Trung có hơn 100 mô hình nuôi bò 3B với số lượng từ 5 - 35 con. Bình quân mỗi năm, 1 con bò 3B cho người dân mức lãi ròng 6 - 10 triệu đồng.
Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Điện Trung cũng chuyển biến tích cực. Hiện nay, trên địa bàn xã có Công ty DaNang Plastic (100% vốn đầu tư nước ngoài) chuyên gia công áo đi mưa đang hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động với mức lương bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.
Ngoài ra, tại địa phương còn có 60 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với các ngành hàng như may gia công, mộc dân dụng, điêu khắc, cơ khí, chế biến bún, bánh mỳ... tạo việc làm thường xuyên cho hơn 200 lao động.
Theo thống kê, năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của Điện Trung đạt 68,87 triệu đồng, cao hơn 15,23% so với mức thu nhập tại thời điểm đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Hiện nay, tỷ lệ nghèo đa chiều của xã còn 0,59%, giảm 0,12% so với cách đây hơn 2 năm.