Đề nghị đầu tư tuyến tỉnh lộ lên cửa khẩu phụ Tây Giang

Hà Quang 19/01/2024 11:10

(QNO) - Bộ GTVT vừa có công văn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về trả lời kiến nghị cử tri sau Kkỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo kiến nghị của cử tri Quảng Nam, Bộ Ngoại giao đã có quy hoạch nâng cấp cửa khẩu phụ Tây Giang thành cửa khẩu chính trong giai đoạn 2023 - 2030, tuy nhiên tuyến từ đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu còn chưa đảm bảo, đi lại rất khó khăn. Đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo, có kế hoạch nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Bộ GTVT cho biết, đoạn tuyến nối từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu phụ Tây Giang là ĐT606 có chiều dài 69,35km, hiện trạng đường cấp 5 miền núi, bề rộng nền đường 5-6,5m, bề rộng mặt đường 3,3-6,5m, kết cấu mặt đường thâm nhập nhựa. Theo quy hoạch tỉnh, tuyến đường được nâng cấp tiêu chuẩn cấp 4 miền núi, tiến trình trước năm 2020.

Bộ GTVT đồng thuận với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam cần sớm triển khai xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Hồ Chí Minh đến của khẩu phụ Tây Giang nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được thuận lợi, kết nối với cửa khẩu góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, do đây là dự án thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của địa phương nên đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chuyển kiến nghị của cử tri tới UBND tỉnh Quảng Nam để xem xét, chủ động cân đối ngân sách địa phương đầu tư. Trường hợp đề nghị hỗ trợ từ ngân sách trung ương, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đề nghị đầu tư tuyến tỉnh lộ lên cửa khẩu phụ Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO