Để đạt được 99,48% sự hài lòng của người dân về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì Điện Phước (thị xã Điện Bàn) đã thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với điều kiện thực tiễn trên từng địa bàn khu dân cư, khích lệ người dân đồng lòng tham gia.
Quyết liệt trong chỉ đạo
Năm 2011, xã Điện Phước được chọn xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015. Ông Huỳnh Đức Hồng - Bí thư Đảng ủy xã Điện Phước nhớ lại, năm 2009 Chính phủ ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Năm 2010, qua khảo sát, đánh giá thực trạng xã Điện Phước chỉ mới đạt 8/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM.
Đảng bộ ban hành nghị quyết, chính quyền quyết tâm xây dựng đề án quy hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Trong đó, nguồn lực đầu tư của trung ương, tỉnh và thị xã, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân giúp Điện Phước về đích NTM theo lộ trình đặt ra.
Cụ thể, năm 2015 Điện Phước được công nhận xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,3 triệu đồng, tăng 11 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 3,5%, giảm 5,2% so với năm 2010.
“Việc đạt được xã NTM mới chỉ là bước đầu, nhiệm vụ giữ chuẩn và nâng chuẩn từng tiêu chí trong những năm tiếp theo mới là quan trọng. Theo đó, Đảng ủy đặt ra yêu cầu phải phát huy nội lực, tạo sự đoàn kết trong nhân dân và cả hệ thống chính trị để tiếp tục đóng góp công sức, giữ gìn và nâng cao chất lượng từng tiêu chí đạt được ngày càng bền vững” - ông Huỳnh Đức Hồng cho biết.
Giai đoạn 2016 - 2020, xã Điện Phước chỉ đạo tiếp tục phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM và xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Năm 2018, 8/8 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, giữ vững 19/19 tiêu chí xã NTM sau 3 năm.
Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra Nghị quyết xây dựng xã Điện Phước đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2022 và đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024. Tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể, tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM. Năm 2023, Điện Phước được công nhận xã NTM nâng cao.
Sáng tạo trong cách làm
Khi chính quyền có chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, gia đình ông Lê Quang Nam, ở thôn Nhị Dinh 3 tiên phong hiến gần 50m2 đất.
“Việc mở rộng đường làng ngõ xóm là chủ trương hợp lòng dân. Mở rộng đường để bà con đi lại thuận lợi mà gia đình tôi cũng được hưởng lợi, nên tôi bàn bạc gia đình thống nhất phá dỡ hàng rào bàn giao ngay mặt bằng cho đơn vị thi công” - ông Nam chia sẻ.
Không chỉ gương mẫu thực hiện, ông Nam còn tích cực vận động hàng xóm và bà con nhân dân hưởng ứng chủ trương mở rộng đường giao thông tại địa phương. Cùng với gia đình ông, nhiều hộ gia đình thôn Nhị Dinh 3 tình nguyện hiến gần 3.000m2 đất, dịch chuyển tường rào, cổng ngõ, góp công sức để mở rộng tuyến đường.
Để xây dựng NTM bền vững, ông Đào Quốc - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, đơn vị đã vận động hội viên thay đổi thói quen canh tác theo kiểu truyền thống, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh. Vận động các gia đình chăn nuôi theo hình thức trang trại, gia trại, hình thành các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Điển hình là hộ ông Đỗ Minh Hưng, ở thôn Nông Sơn 1 thuê đất làm trang trại, trồng cỏ, nuôi bò, chế biến thức ăn chăn nuôi. Khi có doanh thu từ trang trại bò, ông Hưng đầu tư thêm máy cày, máy cuốn rơm làm dịch vụ khi đến mùa thu hoạch. Tổng doanh thu mỗi năm 4 tỷ đồng, lãi ròng gần 1 tỷ đồng, trang trại chăn nuôi và sản xuất của ông Hưng thường xuyên có 7 lao động, thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.
Ông Nguyễn Mạnh Tường, thôn La Hòa kể rằng những ngày đầu thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa cũng lắm gian truân. Xã phát động xuống từng thôn, thôn vận động nhân dân thực hiện, tuyên truyền giải thích cho từng hộ gia đình hiểu. Khó nhất lúc đó là đất loại 1, loại 2… chia sao cho công bằng để ai cũng được thuận lợi, tránh sự so bì.
“Qua bao nhiêu lần họp xét, phân loại, rất may là người dân đồng thuận, mỗi người vì việc chung mà nhường nhịn nhau một chút nên vẹn cả đôi đường” - ông Tường nhớ lại.
“Việc xây dựng NTM ở xã Điện Phước luôn nhận được sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của người dân. Sức mạnh từ sự đồng thuận của nhân dân đã giúp xã vượt qua những khó khăn nội tại, huy động được nguồn lực xã hội để cán đích các mục tiêu đặt ra” - ông Trần Công Khoa - Chủ tịch UBND xã Điện Phước cho biết.
Số liệu tính đến cuối năm 2024, tổng giá trị ngành kinh tế xã Điện Phước đạt 551,58 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 68,16 triệu đồng; có 3.003 hộ đạt gia đình văn hóa, 8/8 thôn NTM kiểu mẫu và đã hoàn thành các tiêu chí, được công nhận xã NTM kiểu mẫu năm 2024.