(QNO) - Tại Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng xúc tiến đầu tư năm 2025, diễn ra vào sáng ngày 5/3, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đầu tư số tiền "khủng" vào Quảng Nam. Ngoài việc nêu rõ những thế mạnh, một số doanh nghiệp cũng mạnh dạn đưa ra những điểm tồn tại cần thay đổi để Quảng Nam tăng trưởng vượt bậc trong thời gian tới.
Đầu tư hơn 40 nghìn tỷ đồng
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án. Cụ thể, Công ty TNHH Kyung Rim Tech (Hàn Quốc) triển khai Dự án lắp ráp phụ tùng ô tô Wiring harness tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, tổng vốn 146 tỷ đồng; Công ty TNHH Oriental Commerce Vina (Hàn Quốc) đầu tư dự án nhà máy phụ trợ ngành đóng gói tại KCN Tam Thăng, tổng vốn 186 tỷ đồng; Công ty TNHH Thaco Auto đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) Thaco Auto tại KCN cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải, tổng vốn hơn 292 tỷ đồng;
Công ty Standard Track Company Limited (Trung Quốc) đầu tư Nhà máy sản xuất đồ gia dụng tại KCN Tam Thăng 2, tổng vốn hơn 58 tỷ đồng; Công ty Portillo Estudio Limited (Hồng Kông) triển khai dự án Nhà xưởng cho thuê Portillo Estudio Limited tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc, tổng vốn hơn 216 tỷ đồng; Công ty Tucai, S.A (Tây Ban Nha) đầu tư dự án sản xuất ống mềm, với tổng vốn hơn 187 tỷ đồng.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng ký thỏa thuận nghiên cứu đầu tư 4 dự án, bao gồm: Dự án nạo vét tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn (huyện Núi Thành) tổng vốn hơn 7.200 tỷ đồng của Công ty CP Tập đoàn Trường Hải; Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 2 (huyện Thăng Bình), tổng vốn hơn 600 tỷ đồng của Công ty CP Capella Quảng Nam;
Dự án đầu tư giai đoạn 2 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, tổng vốn hơn 1 tỷ USD của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An; Dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thăng Bình 1, Bắc Thăng Bình 2, tổng vốn hơn 6.500 tỷ đồng của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.
Cam kết đồng hành
Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Vĩnh Trân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana) cho biết, với sự quan tâm và hỗ trợ quyết liệt từ các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm 2024, Hoiana đã hoàn thành nhiều thủ tục quan trọng như phê duyệt quy hoạch 1/500 của dự án Beach Villas với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200 triệu USD. Đến nay, Hoiana đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành với hơn 1,4 tỷ USD vốn đầu tư.
Thời gian tới, đơn vị này chuẩn bị đầu tư thêm 300 triệu USD để triển khai các dự án khác thuộc giai đoạn 2, bao gồm khu trung tâm hội nghị, khu triển lãm, thể thao, mua sắm, vui chơi giải trí lớn nhất miền Trung, cùng nhiều hạng mục khác nhằm thu hút thêm khách du lịch đến với tỉnh Quảng Nam.
"Hiện nay, giải WAAP Championship 2025 đang diễn ra tại Hoiana Shores Golf Club. Chúng tôi rất mong muốn có thêm một sân golf đạt chuẩn quốc tế, góp phần phát triển du lịch golf trở thành sản phẩm du lịch thế mạnh của tỉnh.
Vì vậy, chúng tôi sẽ triển khai giai đoạn 2 dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An trên diện tích khoảng 100ha đã được giải phóng mặt bằng, với tổng mức đầu tư lên đến 1 tỷ USD, dự kiến hoàn thành trong vòng 24 tháng sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầy đủ các thủ tục pháp lý về quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng" - ông Trân nói.
[VIDEO] - Ông Nguyễn Vĩnh Trân - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An chia sẻ về dự án mở rộng giai đoạn 2 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An:
Ông Bành Hạo Văn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang cho rằng, tại Quảng Nam, công ty của ông đã nhận được sự đồng hành và hỗ trợ rất lớn từ các cấp chính quyền. Quốc Quang hiện đang đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thiết bị âm thanh. Năm 2023, doanh thu công ty đạt 80 triệu USD, năm 2024, con số này tăng lên 142 triệu USD và dự kiến năm 2025 sẽ đạt 350 triệu USD với số lượng lao động tăng lên 4.500 người.
Trong 5 năm qua, Quốc Quang đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền và các khu công nghiệp khi liên tục đề xuất mở rộng nhà xưởng để nâng cao năng lực sản xuất. Tháng 3/2024, công ty này đã thuê thêm 7,7ha đất và lên kế hoạch xây dựng nhà xưởng mới với diện tích 200.000m2, dự kiến giá trị sản xuất sẽ vượt 600 triệu USD và số lượng lao động sẽ tăng lên 10.000 người. Bên cạnh đó, khi đầu tư vào Quảng Nam, Quốc Quang cũng nhận được lực lượng lao động chất lượng cao đến từ các trường đại học trong tỉnh và các địa phương lân cận.
"Quảng Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi, chính sách ưu đãi và cơ sở hạ tầng liên tục được nâng cấp. Vì vậy, không chỉ có Quốc Quang hoạt động tại đây mà chúng tôi còn thu hút thành công 6 đơn vị phụ trợ khác đầu tư vào Quảng Nam. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thu hút thêm nhiều đối tác khác, điều này không chỉ nâng cao năng lực sản xuất của chúng tôi mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, hoàn thiện hơn nữa chuỗi ngành công nghiệp" - ông Bành Hạo Văn chia sẻ.
Hiến kế để phát triển
Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Xuân Diện - Chủ tịch Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam - QNB cho rằng, Quảng Nam đã lựa chọn ngành dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và chiến lược trong phát triển kinh tế của tỉnh. Nhưng để tạo ra điểm đến du lịch cạnh tranh toàn cầu, cần bổ sung thêm các điểm du lịch, sản phẩm du lịch, đặc biệt là khai thác các dự án du lịch dọc ven biển.
Đồng thời, tỉnh cũng cần tìm thêm các điểm đến như du lịch tâm linh, du lịch sức khỏe, y tế, du lịch hội nghị, các sản phẩm du lịch đặc thù ở phía Nam như cảng du lịch, cảng du thuyền và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao như sâm Ngọc Linh ở phía Tây Nam để đủ điều kiện giúp các công ty lữ hành nối tour từ Hội An vào phía Nam thêm 1 đến 2 ngày.
[VIDEO] - Ông Đỗ Xuân Diện - Chủ tịch Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam đề xuất giải pháp tăng lượng du khách dài hạn:
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh đã quy hoạch và đầu tư trung tâm năng lượng tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Sự lựa chọn này rất khả thi vì gắn với thị trường tiêu thụ, đưa điện lên lưới điện quốc gia cung cấp cho EVN và nhu cầu tại chỗ. Do đó, cần sớm đưa các dự án đầu tư vào vận hành khai thác. Vì vậy, cần đưa vào quy hoạch và xác định quy mô của từng dự án thuộc các nhóm điện khí, điện sinh khối, điện mặt trời, điện gió và thủy điện.
Ông Diện cho rằng, để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, với các giống gia súc, gia cầm cao sản, ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, mở rộng sản xuất nông sản, thực phẩm hữu cơ tại các khu vực vùng trung du miền núi nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển kinh tế của người dân địa phương, cần có quy hoạch các khu sản xuất con giống, cây giống và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối.
Đồng thời, có cơ chế ưu đãi cao nhất để thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất con giống, cây giống và cơ chế liên kết giữa nhà đầu tư sản xuất giống với hợp tác xã và nông dân. Qua đó, người dân địa phương có thể tham gia trong chuỗi giá trị này, nhằm đảm bảo thu nhập ổn định và bền vững.
"Quảng Nam cũng cần điều chỉnh một số quy hoạch nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất trong các dự án nhà ở cao tầng để có quỹ đất giá rẻ, đầu tư vào các dự án nhà ở thương mại với giá cả phù hợp với thu nhập, phục vụ nhu cầu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp, đô thị du lịch, dịch vụ. Đồng thời, tạo quỹ nhà ở để thu hút nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp, du lịch tại tỉnh Quảng Nam" - ông Diện nói.
Ngoài ra, tại hội nghị, một số ý kiến cũng cho rằng, Quảng Nam cần ưu tiên quảng bá, giới thiệu và xúc tiến hoạt động du lịch miền núi gắn với hai di sản thế giới hiện có. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và địa phương cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, niêm yết giá đất sớm để doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tranh thủ nguồn lực triển khai dự án sớm hơn.
Phản hồi những đề xuất, góp ý của các doanh nghiệp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, về lĩnh vực du lịch, ngoài sở hữu các điểm đến di sản và hơn 400 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia, Quảng Nam còn có nhiều tiềm năng phát triển khi sắp tới tỉnh sẽ khai thác nhiều tour tuyến mới như du lịch nông nghiệp và cung đường du lịch Hội An - Mỹ Sơn - Đông Giang.
Bên cạnh đó, ở lĩnh vực năng lượng, trong danh mục ưu tiên đầu tư đã được công bố, có hơn 40 dự án điện đang cần các nhà đầu tư nghiên cứu. Về vấn đề nhà ở xã hội, Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 19.000 căn nhà ở xã hội, trong đó riêng năm 2025 phải xây dựng ít nhất 1.172 căn. Đây là vấn đề lớn, cần sự chung tay của các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
"Những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, niêm yết giá thuê đất, cắt giảm thủ tục hành chính... để tạo môi trường thông thoáng cho nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã và đang chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương nỗ lực, tập trung mạnh mẽ để giải quyết. Với những quyết tâm trên, hy vọng rằng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều dự án được đầu tư triển khai tại Quảng Nam" - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phản hồi các đề xuất của doanh nghiệp: