Giảm nghèo - An sinh

Đổi mới cách làm, Đại Lộc nâng cao đời sống người có công

KHẢI KHIÊM (congtugiakhai@gmail.com) 28/03/2025 09:00

Đại Lộc đã thực hiện chu đáo công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng.

1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Lộc - ông Nguyễn Hữu Vũ thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dững (ở xã Đại Cường) dịp Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Ở huyện Đại Lộc, công tác đền ơn đáp nghĩa những năm trở lại đây có thêm cách làm mới, đó là dịp lễ tết, hay ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7), địa phương đều thành lập các đoàn đến từng nhà gia đình chính sách cách mạng để trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và huyện.

“Cùng với huyện, chúng tôi chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đoàn trực tiếp đi thăm, trao những phần quà đầy ý nghĩa này đến người có công trên địa bàn” - quyền Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, ông Đặng Văn Kỳ chia sẻ.

Ông Đặng Văn Kỳ cho hay, hành động nêu trên ngoài tri ân, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cũng là cách để chính quyền các cấp tìm hiểu cuộc sống, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người có công. Qua đó, nếu gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn, địa phương sẽ huy động để hỗ trợ ngoài chế độ đã định, hoặc có thể bố trí người thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc.

Những “Bữa cơm tri ân” cũng được chính quyền và các cấp hội đoàn thể quan tâm tổ chức, vừa để tri ân người đã khuất, vừa gặp mặt động viên, tạo niềm vui cho người có công, thân nhân người có công.

2.jpg
Xã Đại Nghĩa tổ chức "Bữa cơm tri ân" tại nhà mẹ Nguyễn Thị Cầm nhân dịp 27/7/2024. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng chính sách được huyện quan tâm. Thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh, toàn huyện có 190 hộ gia đình chính sách người có công được phê duyệt hỗ trợ làm nhà.

Đến nay, có 174 hộ đã hoàn thành việc xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Còn 16 hộ, địa phương sẽ tiếp tục vận động các hộ thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 27/7/2025.

Đại Lộc cũng rất chú trọng xây dựng nơi thờ cúng, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Địa bàn huyện hiện có Đền tưởng niệm Trường An, Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện, Đài chiến thắng Thượng Đức, Bia tưởng niệm Đoàn pháo binh 577 và 17 nghĩa trang liệt sĩ tại các xã, thị trấn. Việc cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ được thực hiện, riêng năm 2024 có 9 công trình hoàn thành.

Đơn cử tại xã Đại Nghĩa, nghĩa trang liệt sĩ xã là nơi yên nghỉ của 400 liệt sĩ đã được nâng cấp, cải tạo sạch đẹp, trang nghiêm. Để có nguồn lực thực hiện, xã vận động thêm các cá nhân, doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ.

Toàn xã có 37 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện nay 4 mẹ còn sống đều được nhận phụng dưỡng. Các tổ chức chính trị - xã hội vào dịp lễ, tết còn tổ chức đoàn đến thăm, thực hiện “Bữa cơm tri ân” và chúc các mẹ sống lâu, sống khỏe cùng cháu con.

Đại Lộc hiện có 7.453 liệt sĩ; 42 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (1 người còn sống). Địa phương có 1.609 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (36 mẹ còn sống); 249 bệnh binh; 205 người hoạt động kháng chiến và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 211 người có công giúp đỡ cách mạng; 441 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 888 thân nhân liệt sĩ đang nhận trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đổi mới cách làm, Đại Lộc nâng cao đời sống người có công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO