Chính trị

Đông Giang - Cơ hội và thách thức trong chặng đường mới

TRẦN CÔNG TÚ (thực hiện) 13/06/2025 10:01

Theo Bí thư Huyện ủy Đông Giang - Lê Duy Thắng, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025), địa phương đã đạt những kết quả quan trọng nhưng cần nhiều giải pháp đột phá để tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, nhất là trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính hiện nay.

ẢNH 1
Bí thư Huyện ủy Đông Giang - Lê Duy Thắng. Ảnh: CÔNG TÚ

Những kết quả nổi bật

* Thưa ông, nhiệm kỳ qua, Đông Giang đã đạt được những thành tựu nổi bật nào về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội?

* Ông Lê Duy Thắng: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Giang đã đoàn kết, thống nhất cao, tập trung thực hiện đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đảng bộ huyện kết nạp 461 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt tỷ lệ 115,25% (vượt 15,25%) so với chỉ tiêu.

Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện khá tốt 3 khâu đột phá được xác định trong nghị quyết đại hội. Điển hình như triển khai các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như quế, hươu sao, sầu riêng, heo đen..., đem lại kết quả bước đầu đáng khích lệ.

Đông Giang có 23 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh. Toàn bộ 100% thôn, tổ dân phố có đường ô tô, điện chiếu sáng. Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân hơn 8,64%/năm; đến cuối nhiệm kỳ ước đạt 3.220,87 tỷ đồng (vượt 1,14% so với chỉ tiêu). Thu phát sinh kinh tế ước đến cuối nhiệm kỳ được 328 tỷ đồng, đạt 102,9% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Dự kiến đến cuối năm 2025, số hộ nghèo giảm còn 23% (giảm hơn 6%/năm). Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng (vượt 0,4 triệu đồng so với nghị quyết). Đến năm 2025 đã thực hiện xóa 999 nhà tạm, nhà dột nát. Số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình quân chung toàn huyện là 13,1 tiêu chí/xã.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện cũng gặp không ít khó khăn như đại dịch COVID-19; thời tiết diễn biến bất thường; dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi xảy ra. Hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu, thiếu đồng bộ, nhất là giao thông đối ngoại (quốc lộ 14G).

Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, xã nông thôn mới thực hiện không hoàn thành. Nguyên nhân một số quy định mới của Trung ương ban hành có nhiều tiêu chí yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước và điều kiện của huyện miền núi...

ẢNH 2
Sản vật địa phương Đông Giang trở thành sản phẩm hàng hóa. Ảnh: CÔNG TÚ

Cần giải pháp sát sườn

* Địa phương gặp những khó khăn cụ thể nào trước khi bước vào chặng đường mới?

* Ông Lê Duy Thắng: Đông Giang sau sắp xếp còn 4 xã mới (các xã Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên). Chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị hành chính được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm, đồng tình, thống nhất cao.

Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều điều băn khoăn, trăn trở trước khi Đảng bộ huyện Đông Giang kết thúc sứ mệnh chính trị của mình từ ngày 1/7/2025. Đó là, khi bỏ cấp huyện, bộ máy hành chính sẽ tập trung vào cấp tỉnh và cấp xã. Do đó, cấp xã sẽ nhiều áp lực hơn, vì đây là cấp trực tiếp và sát dân nhất.

Nhiệm vụ cấp xã cũ có 185 đầu việc; còn nhiệm vụ cấp xã mới dự kiến 1.065 đầu việc. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức và luôn tự đổi mới mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Vấn đề bố trí cán bộ, công chức, viên chức sao cho hài hòa giữa các xã thành lập mới, đảm bảo đội ngũ có điều kiện tốt nhất về nơi làm việc, ăn ở và lo việc gia đình để an tâm công tác là vấn đề chúng tôi quan tâm. Việc bố trí cán bộ cấp huyện, cấp xã hiện nay và giải quyết tâm tư, nguyện vọng sao cho hợp lý nhất cũng là câu chuyện không đơn giản.

Theo phương án, dự kiến sẽ tận dụng lại trụ sở hành chính của các xã hiện nay để bố trí nơi làm việc xã mới. Tuy nhiên, một số trụ sở xã cũ đã xuống cấp (trừ xã Đông Giang), chưa kể không có nhà công vụ cho cán bộ, công chức bố trí làm việc xa nơi ở nên bước đầu sẽ gặp khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Quốc lộ 14G là tuyến đường huyết mạch kết nối các vùng (3 xã mới Sông Vàng, Đông Giang và Sông Kôn) nhưng chưa được đầu tư nâng cấp mở rộng, là “điểm nghẽn” để kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

*Thưa ông, đối với vướng mắc nằm ngoài tầm giải quyết, huyện tiếp tục có kiến nghị, đề xuất gì với tỉnh, Trung ương?

* Ông Lê Duy Thắng: Đông Giang mong muốn cấp thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 14G. Sau khi tổ chức bộ máy cấp xã mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, Trung ương và tỉnh có chủ trương, lộ trình xây dựng trụ sở hành chính - chính trị, nhà công vụ cho cán bộ, công chức đối với các xã miền núi yên tâm công tác. Ngoài ra, cần có những cơ chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã miền núi.

* Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang - Cơ hội và thách thức trong chặng đường mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO