Những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Duy Châu (Duy Xuyên) phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác tối đa thế mạnh của địa phương, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Phát huy thế mạnh
Những ngày đầu tháng 3 này, trên cánh đồng Lệ Bắc của xã Duy Châu, nhà nông tập trung nhổ cỏ, tưới nước, bón phân cho các loại cây trồng cạn chủ lực.
Vừa bơm nước tưới 5 sào ớt, nông dân Nguyễn Tuấn cho hay, nhờ nguồn nước tưới đảm bảo cũng như áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất ớt đạt khá cao. Bình quân mỗi vụ, 1 sào ớt người dân thu hoạch khoảng 1,8 tấn quả tươi. Với giá bán trung bình 10 - 12 nghìn đồng/kg thì đạt giá trị 18 - 22 triệu đồng/sào/vụ.
Ông Lê Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho hay, những năm qua chính quyền địa phương đã đầu tư thi công hơn 20km đường dây điện và lắp đặt các trạm biến áp, công tơ để phục vụ nước tưới cho 210ha đất màu, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
Bình quân hằng năm, mỗi héc ta đất màu canh tác các loại cây trồng cạn chủ lực cho nông dân mức thu nhập 150 - 350 triệu đồng.
Với lợi thế có những khu bãi bồi rộng lớn ven sông Thu Bồn, thời gian qua người dân Duy Châu tập trung nhân rộng mô hình chăn nuôi bò thâm canh. Qua khảo sát, toàn xã hiện có hơn 1.300 con bò, hầu hết là giống bò lai Sind. Để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức những khóa tập huấn kỹ thuật chăn nuôi - thú y.
Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi bò. “Hiện nay, Duy Châu có khoảng 15 hộ dân nuôi bò lai với quy mô mỗi mô hình từ 20 con trở lên, hằng năm lãi ròng 120 - 150 triệu đồng. Ngoài ra, còn có nhiều hộ dân nuôi từ 3-7 con bò” - ông Hưng nói.
Xuyên suốt quá trình xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, Duy Châu chú trọng tiêu chí thu nhập nhằm nâng cao đời sống vật chất cho người dân bằng các giải pháp: phát triển đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại...
Qua thống kê, năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 62 triệu đồng, tăng 9,4 triệu đồng so với năm 2021; hiện tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 2,46%, giảm 0,24% so với cách đây 3 năm.
Nông thôn khởi sắc
Ông Nguyễn Dũng - Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho hay, thời gian qua, mọi công trình triển khai thi công đều thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” nên tinh thần rất đồng thuận.
Trong 3 năm qua, địa phương nâng cấp, đổ bê tông 5,6km các tuyến đường giao thông nông thôn và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trồng hoa dọc hai bên đường. Đồng thời hệ thống đường giao thông nội đồng đến nay cũng được quan tâm nâng cấp, kiên cố với chiều dài 9,4km (đạt tỷ lệ 82,8%) phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân.
Mặt khác, cả 5 nhà sinh hoạt văn hóa thôn được đầu tư nâng cấp, khang trang sạch đẹp. Mỗi nhà văn hóa thôn có tối thiểu 100 chỗ ngồi, bố trí trồng hoa, cây xanh, mạng wifi miễn phí phục vụ cộng đồng dân cư. Tại các nhà văn hóa đều bố trí sân bóng chuyền, sân cầu lông, dụng cụ luyện tập thể dục - thể thao...
“Cùng với đó, cơ sở vật chất của các trường học từ bậc mẫu giáo đến THCS trên địa bàn xã Duy Châu được quan tâm đầu tư nâng cấp khang trang, trang thiết bị dạy và học cơ bản đầy đủ. Công tác y tế luôn được chú trọng, đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng được giữ vững, góp phần tạo dựng cuộc sống bình yên...” - ông Nguyễn Dũng nói.