Giải ngân đạt 68% vốn đầu tư phát triển chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

T.CÔNG 16/01/2024 15:16

(QNO) - Đó là con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào chiều nay 16/1.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.C
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.C

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thông tin, năm 2023, các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và trong năm 2023 được triển khai đảm bảo về nội dung, đối tượng thụ hưởng và định mức theo quy định.

Công tác quản lý, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được tăng cường. Qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương và đồng bào DTTS, nhất là các huyện vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nhiều thôn, nóc ở miền núi Quảng Nam.
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nhiều thôn, nóc ở miền núi Quảng Nam.

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 đã đạt được những kết quả quan trọng. Về chuyển đổi nghề, toàn tỉnh đã thực hiện được 735 lao động. Ngoài ra, đã thực hiện hỗ trợ đất ở cho 350 hộ; xóa nhà tạm cho 512 hộ; sắp xếp, ổn định dân cư cho 576 hộ.

Toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng 313 danh mục công trình các loại. Trong đó có 92 công trình giao thông, 53 công trình trường học, 34 công trình nước sinh hoạt, 56 nhà sinh hoạt cộng đồng và 78 công trình khác.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tính đến 31/12/2023 đạt 68% và dự kiến đến 30/1/2024 đạt 80 - 90%.

Nhiều chương trình, chính sách được triển khai đảm bảo về nội dung, đối tượng thụ hưởng và định mức theo quy định.
Nhiều chương trình, chính sách được triển khai đảm bảo về nội dung, đối tượng thụ hưởng và định mức theo quy định.

Những tồn tại được chỉ ra tại hội nghị như số hộ nghèo đối với đồng bào DTTS còn cao (hơn 16.700 hộ) so với tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (hơn 24.000 hộ), chiếm 68,07%. Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp đạt thấp...

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đề xuất điều chỉnh, khắc phục một số tồn tại trong công tác triển khai công tác dân tộc năm 2024.

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải ngân đạt 68% vốn đầu tư phát triển chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO