Chính quyền - đoàn thể

Hiệp Đức sẽ tái lập xã Quế Tân

VINH ANH - MAI NHI 29/03/2024 09:38

Sau sáp nhập xã Hiệp Thuận và Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức sẽ còn 9 xã, 1 thị trấn. Số lượng cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp là 29 người.

dsc_0602.jpg
Dự kiến, trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới sẽ sử dụng trụ sở xã Hiệp Hòa hiện nay. Ảnh: PV

Sử dụng tên gọi cũ: xã Quế Tân

Dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức thông qua. Theo đó, huyện đề nghị sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiệp Thuận với xã Hiệp Hòa để thành lập ĐVHC cấp xã mới.

Sau khi sắp xếp, ĐVHC mới có diện tích 91,28 km2 (đạt 182,5%), dân số 4.420 người (đạt 88,4%); đạt tiêu chuẩn về diện tích nhưng chưa đạt tiêu chuẩn dân số theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau sắp xếp, tên gọi của ĐVHC mới dự kiến là xã “Quế Tân”, gồm 5 thôn: Thuận An, Tân Thuận, Trà Linh Tây, Trà Linh Đông, Bình Kiều. Về nơi làm việc, trước mắt tạm đặt tại trụ sở của xã Hiệp Hòa hiện nay.

Theo lộ trình, trong năm 2024 huyện Hiệp Đức hoàn thành việc sáp nhập xã Hiệp Thuận và Hiệp Hòa; hoàn thành sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; tập trung giải quyết chế độ, chính sách dôi dư; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của các tổ chức và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức cho biết, xã Hiệp Thuận và xã Hiệp Hòa là hai ĐVHC liền kề, có chung đường địa giới hành chính; cùng nằm toàn bộ phía bờ bắc của sông Tranh; chung tuyến đường ĐH.5.HĐ đi qua.

Trước đây (giai đoạn năm 1982 - 1989), xã Hiệp Thuận và xã Hiệp Hòa thuộc xã Quế Tân; đến năm 1989 được thành lập trên cơ sở chia tách xã Quế Tân. Ngoài ra, 2 xã có truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gắn liền và tương đồng với nhau…

Do vậy, việc nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Hiệp Thuận và xã Hiệp Hòa để thành lập ĐVHC mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý địa bàn; đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

“Đến nay, Hiệp Đức thực hiện đúng lộ trình các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và tỉnh về sáp nhập ĐVHC. Huyện đã trình tỉnh Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 sớm hơn thời gian quy định” - ông Tỉnh cho hay.

Đồng thuận

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, chủ trương sáp nhập Hiệp Thuận và Hiệp Hòa có nhiều thuận lợi, nhưng một số vấn đề cần lộ trình để giải quyết. Trong đó, dự kiến sau sắp xếp sẽ dôi dư 17 cán bộ công chức (CBCC) và 12 người hoạt động không chuyên trách. Vấn đề này ít nhiều ảnh hưởng về tư tưởng.

dsc_0601.jpg
Trụ sở xã Hiệp Hòa. Ảnh: PV

Tuy nhiên, thuận lợi là 2 năm nay huyện không tuyển dụng công chức nên số CBCC dôi dư đủ điều kiện sẽ bố trí công tác tại huyện hoặc về xã khác. Những trường hợp khác vận động nghỉ hưu trước tuổi hưởng cơ chế, chính sách theo quy định của Trung ương và tỉnh.

Về phía người dân, mặc dù đồng thuận, thống nhất với chủ trương sáp nhập nhưng băn khoăn vấn đề điều chỉnh thủ tục, giấy tờ, hồ sơ cá nhân, gia đình… khi thành lập ĐVHC với tên gọi mới.

“Qua thực hiện sáp nhập thị trấn Tân An và xã Quế Bình giai đoạn 2019 - 2021, chúng tôi cho rằng, kinh nghiệm để thực hiện tốt chủ trương sắp xếp ĐVHC là công tác tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm chủ trương. Thứ hai, trên cơ sở khảo sát, đánh giá kỹ, việc xây dựng đề án, phương án phải có sự nhất quán, không thay đổi, xê dịch” - ông Tỉnh nói.

Theo tìm hiểu, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, nên cán bộ, đảng viên và nhân dân 2 xã cơ bản đồng thuận với chủ trương sáp nhập ĐVHC.

Ông Lương Phước Nghĩa - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa cho biết, xã đang chờ đề án sắp xếp của huyện để tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Nhìn chung cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập.

“Lộ trình sáp nhập dự kiến tháng 8-9/2024 nhưng Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xác định rõ tư tưởng, tập trung làm tốt công việc được giao theo kế hoạch năm. Nhờ đó, nhiều nhiệm vụ quý I đã được hoàn thành như công tác tổ chức đại hội Mặt trận, đại hội Hội LHTN Việt Nam xã, công tác tuyển quân...” - ông Nghĩa nói.

Ông Tăng Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thuận cho biết, Đảng ủy luôn động viên CBCC, người hoạt động không chuyên trách cố gắng làm tốt công việc trước khi việc sáp nhập được tiến hành.

Đồng thời mong muốn cấp trên tiếp tục quan tâm, có những chính sách hợp lý với trường hợp dôi dư do sáp nhập ĐVHC. Về lâu dài cần tính toán trụ sở làm việc ở vị trí trung tâm để thuận lợi cho cán bộ và người dân...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức sẽ tái lập xã Quế Tân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO