Huyện Hiệp Đức đã và đang tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Giải phóng mặt bằng quốc lộ 14E
Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công các công trình trọng điểm, trong đó có Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ (QL) 14E qua Hiệp Đức là nhiệm vụ được huyện ưu tiên, tập trung thực hiện quyết liệt trong quý I.
Ông Lê Viết Đinh - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức cho biết, tính đến ngày 8/4, huyện đã phê duyệt 51 phương án bồi thường thiệt hại, GPMB cho 1.488 hộ với kinh phí 86,09 tỷ đồng; đã giải ngân 85,133 tỷ đồng, đạt 89,6%.
Khối lượng còn lại chưa GPMB gồm xã Bình Lâm 6 hộ, Quế Thọ 3 hộ, Tân Bình 23 hộ. Xã Sông Trà còn 8 hộ mới phát sinh do điều chỉnh thiết kế nhưng không vướng thi công vì đã có thỏa thuận với người dân.
“Hiện nay, chúng tôi đang tập trung tuyên truyền, giải thích các chính sách về tái định cư để người dân đồng thuận với phương án. Nhìn chung, mặt bằng hiện nay cơ bản đảm bảo cho chủ đầu tư triển khai dự án một cách thông suốt” - ông Đinh cho biết.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thắm - Bí thư Đảng ủy xã Sông Trà cho biết, nhờ bàn giao 100% mặt bằng nên tiến độ thi công dự án QL 14E qua địa bàn được đẩy nhanh so với nhiều địa phương. Gần đây, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị chuyên dụng để thảm bê tông nhựa, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.
“Dự án QL 14E qua xã Sông Trà có chiều dài 9,77km. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm như đoạn từ cầu Thanh Niên đến UBND xã hơn 3km và đang đẩy nhanh tiến độ phần còn lại. Những đoạn đã thảm nhựa, người dân rất phấn khởi vì nhìn thấy đường rộng rãi, sạch đẹp hơn trước” - bà Thắm chia sẻ.
Một cán bộ điều hành của đơn vị quản lý dự án (Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, tranh thủ thời tiết nắng ráo, liên doanh nhà thầu thi công xây dựng đoạn Hiệp Đức - Phước Sơn đang tập trung thiết bị, nhân lực để triển khai thi công trên toàn tuyến, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi.
Tuy nhiên vẫn còn tình trạng GPMB “da beo” ở một số vị trí và hệ thống điện, viễn thông chưa được di dời cũng gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Bên cạnh dự án QL 14E, huyện Hiệp Đức cũng đang tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB Dự án đường bao từ ngõ 3 Già Bang (thị trấn Tân Bình) đến trung tâm xã Quế Lưu; Dự án cầu Tân Bình và đường tránh QL 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình; công trình khu tái định cư dọc đường bao phía Bắc (thị trấn Tân Bình).
Mới đây, UBND huyện Hiệp Đức có văn bản báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng trường hợp cụ thể của từng dự án nêu trên.
Những nhiệm vụ trọng tâm
Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 (khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025) nhằm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025.
Theo báo cáo, trong quý I/2025, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra.
Kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 267,9 tỷ đồng, đạt 43,3% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu phát sinh kinh tế hơn 31,2 tỷ đồng, đạt 36,6% so với chỉ tiêu tỉnh giao.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị; củng cố, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng theo chủ trương sắp xếp hệ thống chính trị.
Đến nay, Hiệp Đức có 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy với 2.013 đảng viên. Trong quý I, đã kết nạp 6 đảng viên (đạt 9,5% nghị quyết); công nhận đảng viên chính thức 5 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng cho 82 trường hợp; đề nghị trao tặng 18 huy hiệu đảng các loại đợt 3/2/2025...
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung các báo cáo, nhất là tập trung vào các giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong quý II.
Theo đó, huyện tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển khu vực miền núi, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm.
Đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình, bảo đảm tính đồng bộ, ổn định chính trị - xã hội, phù hợp thực tiễn phát triển...
Ngoài ra, Hiệp Đức tập trung công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, theo dõi nắm bắt thông tin, dự báo tình hình và kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là trước, trong và sau thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và việc tổ chức đại hội Đảng (nhiệm kỳ 2025 - 2030).
Hiệp Đức hoàn thành xây dựng, sửa chữa 26 nhà tạm, nhà dột nát
Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2023 - 2025 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ.
Theo kế hoạch, năm 2025, tổng số nhà tạm, nhà dột nát huyện Hiệp Đức cần thực hiện là 93 nhà (xây mới 63 nhà, sửa chữa 30 nhà), đến nay đã hoàn thành xây mới 25 nhà, sửa chữa 1 nhà; từ nay đến tháng 10/2025, còn 38 nhà xây mới và 29 nhà sửa chữa cần triển khai hoàn thành.
Trong đó, huyện ưu tiên hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ trước ngày 27/7. Đến nay, tổng kinh phí vận động xã hội hóa xóa nhà tạm đạt hơn 553 triệu đồng.(TÂM ĐAN)
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Phước Gia
Huyện Hiệp Đức vừa phối hợp với huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết cho ông Hồ Văn Năm (xã Phước Gia). Ông Năm là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Ngôi nhà ông Năm được hoàn thành sau gần 2 tháng khởi công xây dựng với tổng kinh phí 130 triệu đồng, trong đó huyện Cẩm Mỹ hỗ trợ 80 triệu đồng; gia đình đối ứng và cộng đồng giúp ngày công quy ra tiền 50 triệu đồng.
Tại buổi bàn giao, lãnh đạo huyện Hiệp Đức gửi lời cảm ơn lãnh đạo huyện Cẩm Mỹ đã hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.(VINH ANH)
Hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 98,4%
UBND huyện Hiệp Đức cho biết, trong quý I/2025, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai với nhiều giải pháp hiệu quả.
Trong đó, huyện hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, tập trung triển khai thực hiện đợt 90 ngày cao điểm xây dựng cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch số 1643 của UBND tỉnh.
Từ ngày 15/12/2024 - 25/3/2025, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận ở cấp huyện, cấp xã là 1.701 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn (bao gồm cả hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết) đạt 98,41%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 72,5%.(VINH ANH)