Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Hiệp Đức đang tập trung triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng lộ trình đề ra, với tinh thần quyết liệt, nghiêm túc, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Tinh gọn, hiệu quả hơn
Cụ thể hóa Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức đã triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, lộ trình phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả.
Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18 được thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của từng cơ quan, đơn vị và nhân dân.
Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được tập trung thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực, cơ bản đảm bảo theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, giảm chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm số lượng đầu mối, số lượng cấp trưởng và người làm việc.
Việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc tinh giản biên chế của các cơ quan khối đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc UBND huyện theo lộ trình tinh giản biên chế đã được đề ra trong các đề án, kế hoạch được ban hành và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo đề án vị trí việc làm. Qua đó góp phần nâng cao năng lực hoạt động, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện cũng như chất lượng đội ngũ CBCCVC.
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18, theo bà Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc cụ thể hóa các văn bản của cấp ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, quản lý biên chế của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Việc phân cấp, phân quyền trong công tác cán bộ luôn được thực hiện khá tốt thông qua việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Trong đó phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động, luân chuyển và đánh giá cán bộ...
Chỉ bàn làm, không bàn lùi
Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức tập trung chỉ đạo xây dựng các đề án và chuẩn bị các điều kiện theo quy định để có cơ sở quyết định kiện toàn, sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc Huyện ủy, UBND huyện.
Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức khẳng định, chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung ương là chủ trương lớn, địa phương quyết tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, “chỉ có bàn làm chứ không bàn lùi”.
Ngày 12/2/2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức ban hành Đề án số 06 thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, trên cơ sở sáp nhập Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Dân vận Huyện ủy. Ở khối chính quyền, UBND huyện Hiệp Đức vừa trình HĐND cùng cấp xem xét, thông qua Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
Ông Võ Văn Khởi - Trưởng phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức cho biết, UBND huyện có 11 cơ quan chuyên môn. Sau khi sắp xếp, kiện toàn, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện còn lại 9 cơ quan (giảm 2 cơ quan), gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Phòng GD-ĐT; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Thanh tra huyện; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND&UBND huyện. Đồng thời giảm 2 cấp trưởng và tiếp tục giảm số lượng cấp phó, công chức chuyên môn theo lộ trình tinh giản biên chế trong thời gian đến.
Theo lộ trình đề ra, việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hiệp Đức hoàn thành trước ngày 20/2/2025. Ông Nguyễn Văn Tỉnh cho hay, việc hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, hay chuyển chức năng nhiệm vụ nhằm đảm bảo sự thống nhất, quản lý theo ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương, cơ sở; đảm bảo “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII).
Qua 7 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII), hiện Hiệp Đức có 43 tổ chức cơ sở đảng (giảm 7 tổ chức). UBND huyện còn 11 cơ quan chuyên môn (giảm 1 cơ quan, 1 vị trí cấp trưởng). Toàn huyện còn 22 trường (giảm 3 trường, 3 cán bộ quản lý); còn 6 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 6 đơn vị, 6 vị trí cấp trưởng); còn 10 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 2 đơn vị) và dự kiến giảm 36 cán bộ, công chức và 24 người hoạt động không chuyên trách...