Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, từ đầu năm 2025 đến nay, Quảng Nam tiến hành rất khẩn trương, quyết liệt các đề án, phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, từ đầu năm 2025 đến nay, Quảng Nam tiến hành rất khẩn trương, quyết liệt các đề án, phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh.
Đánh dấu chặng đường mới
Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định kết thúc hoạt động của 11 đảng đoàn, ban cán sự đảng và kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
Trên cơ sở đó, quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh và công tác cán bộ của hai đảng bộ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức danh Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức danh Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước đó, tại đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định thành lập, gắn với kiện toàn nhân sự của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Theo đề án sắp xếp của Tỉnh ủy, Quảng Nam có 22 tổ chức đảng, gồm: 14 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ thị xã, 2 đảng bộ thành phố, 2 đảng bộ khối cấp tỉnh, 1 Đảng bộ Quân sự tỉnh, 1 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, 1 Đảng bộ Công an tỉnh.
Đối với khối chính quyền, trước ngày 20/2/2025, thực hiện phương án sắp xếp sẽ giảm từ 19 cấp sở xuống còn 13 đơn vị (tương đương 31,6%). Số đầu mối cấp phòng bên trong cấp sở tinh giảm 21,6%. Số đầu mối bên trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh tinh giảm 18,7%.
Ban Chỉ đạo về thực hiện tổng kết Nghị quyết Trung ương số 18 (khóa XII) của tỉnh cho biết, so với yêu cầu của Trung ương (giảm từ 15-20%), Quảng Nam thực hiện rất nghiêm các quy định, chỉ đạo. Các địa phương cũng thực hiện khá tốt chủ trương này.
Việc thành lập Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh là chủ trương lớn của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.
Sự ra đời của hai đảng bộ cũng chính là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường mới đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh ở giai đoạn sắp đến.
Đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo
Đối với Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ.
Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.
“Đảng ủy bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó xây dựng, bổ sung mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình mới.
Trong đó, tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đảm bảo quy định của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ các quan đảng tỉnh” - đồng chí Nguyễn Đức Dũng chia sẻ.
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói, việc thành lập hai đảng bộ là chuyển sang mô hình của một phương thức lãnh đạo mới trong tổ chức đảng, với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ ngày càng quan trọng hơn trong giai đoạn hiện nay.
Tập thể hai Đảng ủy này là lực lượng rất mạnh. Thành viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy - là những nhân tố đảm nhận vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Với mô hình này, cho thấy được sự đổi mới tư duy, phương thức chỉ đạo, điều hành gắn với yêu cầu đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trên các mặt công tác.
“Với mô hình mới, phương thức lãnh đạo mới, chúng ta sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức đảng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần hoàn thiện phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị.
Hai đảng bộ phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền có sự đồng bộ, hài hòa, nhịp nhàng, tạo điều kiện, động lực để xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến” - đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.