Hiệp Đức thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 102% dự toán

LINH NHI - THANH HOA 18/07/2023 09:41

(QNO) - Ngày 17/7, HĐND huyện Hiệp Đức (khóa VIII) tổ chức Kỳ họp thứ 13 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và xem xét, quyết định một số nội dung liên quan. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Hiệp Đức. Ảnh: NHI HOA
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Hiệp Đức (khóa VIII). Ảnh: NHI HOA

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Hiệp Đức đạt 685 tỷ đồng (đạt 102% dự toán tỉnh giao); tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 8.516 tấn; kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, khởi công mới 22/74 công trình; bình quân đạt 11,3 tiêu chí nông thôn mới/xã...

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc mừng những kết quả huyện Hiệp Đức đạt được trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ ra một số nội dung để huyện tập trung thực hiện trong thời gian đến.

Theo đó, huyện cần quyết liệt trong đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như quốc lộ 14E, cầu Tân Bình, tuyến đường Già Bang đi Quế Lưu và các công trình khác do các xã làm chủ đầu tư.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: NHI HOA
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: NHI HOA

Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có điều kiện sản xuất kinh doanh; tranh thủ cơ chế hỗ trợ từ các nghị quyết của tỉnh, khuyến khích người dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, trồng rừng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và xã, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị huyện làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ và nhân dân không dao động, yên tâm công tác, lao động sản xuất. Tỉnh sẽ nghiên cứu, tính toán phương án phù hợp để thực hiện chủ trương sáp nhập đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 102% dự toán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO