Giảm nghèo - An sinh

Hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ Tam Kỳ thoát nghèo bền vững

MỸ LINH 06/05/2024 14:42

(QNO) - Thời gian qua, Hội LHPN TP.Tam Kỳ triển khai nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực, giúp nhiều hội viên phụ nữ cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững.

dscf3049.jpg
Hội LHPN phường An Phú thường xuyên thăm hỏi, động viên chị Nguyễn Thị Đẹp nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: M.L

Đầu năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Đẹp (phường An Phú) vui mừng vì được Hội LHPN thành phố trao tặng 50 cây bưởi da xanh để phát triển kinh tế. Chồng đau ốm, 4 người con đang tuổi ăn học, một mình chị Đẹp phải cáng đáng, làm thuê nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Chị Đẹp kể, hơn 5 năm trước, chồng chị có mua vài cây bưởi về trồng trong vườn. Cây hợp với thổ nhưỡng nên phát triển tốt, đến nay đã cho quả. “Nhờ vườn bưởi này, tôi có thêm tiền để lo cho con đi học. Chúng tôi đang cố gắng vươn lên thoát nghèo nên được Hội LHPN thành phố, phường quan tâm hỗ trợ vườn bưởi” - chị Đẹp nói.

dscf3058.jpg
Vườn bưởi sai quả phần nào giúp gia đình chị Đẹp có thêm thu nhập. Ảnh: M.L

Còn với chị Nguyễn Thị Hân (phường An Phú), nhờ sự trợ sức từ Hội LHPN phường đã giúp chị thoát nghèo, nay hai mẹ con có cuộc sống ổn định hơn. Chị Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú cho biết, năm 2022 Hội LHPN phường An Phú hỗ trợ 10 triệu đồng, chị Hân góp thêm 2 triệu để mua 1 con bò. Đến nay bò đã sinh hai lứa, bán được 1 con, giúp chị Hân thoát nghèo.

“Những năm qua, tranh thủ các nguồn lực, Hội LHPN phường đã trao sinh kế cho nhiều hội viên phụ nữ khó khăn, từ con bò đến xe nước mía, tủ đựng hàng hóa, tủ lạnh… giúp nhiều chị em có thêm phương tiện làm ăn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống” - chị Trang nói.

dscf3091.jpg
Hội LHPN thành phố hỗ trợ các giống cây ăn quả cho nhiều chị em phụ nữ ở phường An Phú. Ảnh: M.L

Thống kê từ năm 2022 đến nay, các cấp hội phụ nữ thành phố đã trao 44 phương tiện sinh kế với số tiền hơn 160 triệu đồng cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Trong đó gồm bò giống, heo giống, gà giống, sạp trái cây, xe nước mía, tủ bánh mỳ, tủ bán hàng hóa, máy vắt sổ, máy may công nghiệp, giàn giáo làm thợ hồ, máy cắt cơ khí, xe máy cũ, xe đạp...

Riêng từ đầu năm đến nay, thực hiện Chương trình “Vườn cây sinh kế - vun trồng tương lai”, Hội LHPN thành phố trao tặng 1.000 cây ăn quả cho hội viên khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế vườn. Giai đoạn 1, hội trao tặng 8 vườn cây sinh kế cho 6 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Thăng, phường An Phú và Trường Xuân.

img_1708070371231_1708074293419.jpg
Hội LHPN TP.Tạm Kỳ trao tặng vườn cây sinh kế cho các hội viên phụ nữ khó khăn. Ảnh: M.L

Bà Nguyễn Thị Kim Yển - Chủ tịch Hội LHPN TP.Tam Kỳ cho biết, công tác giảm nghèo, trao phương tiện sinh kế được các cấp hội phụ nữ thành phố quan tâm trong những năm qua, đã giúp đỡ nhiều hộ gia đình thoát nghèo, cận nghèo.

“Mỗi hội viên phụ nữ muốn thoát nghèo, có thu nhập thì cần có công việc, phương tiện kiếm sống. Vì thế, chúng tôi luôn tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của chị em để trao tặng phương tiện sinh kế phù hợp để phát huy hiệu quả. Thời gian qua, hội đã trao tặng nhiều phương tiện sinh kế, dù giá trị không lớn, nhưng phù hợp với nhu cầu nên đã giúp nhiều chị em có thêm việc làm, dần dần cải thiện cuộc sống” - Bà Yển nói.

Bà Yển cho biết ngoài trao phương tiện sinh kế, tổ chức hội giúp chị em tiếp cận vốn vay, đã giúp 55 chị khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp với số tiền 1,95 tỷ đồng, mở 16 lớp đào tạo nghề cho 415 chị, giới thiệu việc làm cho 5 chị với mức lương 3-4 triệu đồng.

Hội LHPN xã/phường nhận giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chống tái nghèo, hộ khó khăn, hộ đạt “5 không, 3 sạch” với nhiều hình thức khác như sửa chữa, xây mới 14 nhà với số tiền hơn 580 triệu đồng. Nhận đỡ đầu cho 14 cháu con hộ nghèo, cận nghèo với số tiền từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng; hỗ trợ bắt nước máy, sửa chữa công trình vệ sinh; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế... cho hội viên phụ nữ.

[VIDEO] - Vườn cây sinh kế giúp gia đình chị Nguyễn Thị Đẹp cải thiện cuộc sống:

Mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Hội LHPN thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là hằng năm 100% xã/phường giúp 2 trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, khó khăn. Qua 3 năm thực hiện, đến nay đã giúp 105 trường hợp (gồm 3 hộ nghèo, 55 hộ cận nghèo, 47 hộ mới thoát nghèo, chống tái nghèo) ổn định cuộc sống. Qua đó cũng góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,68% (năm 2021, 226 hộ) xuống còn xuống còn 0,43% ( năm 2023, 148 hộ) và không còn hộ nghèo có thể tác động thoát nghèo.

“Hội LHPN thành phố xác định việc hỗ trợ sinh kế cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ thành phố tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để xây dựng, trao tặng thêm nhiều mô hình sinh kế giúp hội viên phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống” – chị Yển nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ Tam Kỳ thoát nghèo bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO