Giáo dục - Việc làm

Học phí năm học 2024 - 2025: Quảng Nam thu bằng mức thu năm học 2021 - 2022

TƯỜNG VY 12/07/2024 07:25

Tại Kỳ họp 24 HĐND tỉnh, đã có nhiều ý kiến chung quanh tờ trình của UBND tỉnh về quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

image_50454017.jpg
Lâu nay học sinh tiểu học không nộp học phí. Ảnh: T.V

Mức thu học phí bằng mức thu cũ

Theo UBND tỉnh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97 (ngày 31/12/2023) về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81 (ngày 27/8/2021) quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực GD-ĐT.

Trong đó quy định, đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Về mức thu học phí, tương ứng với khu vực thành thị - nông thôn - miền núi đối với bậc học mầm non mỗi tháng là 105 nghìn - 45 nghìn - 20 nghìn; THCS là 60 nghìn - 30 nghìn - 15 nghìn; THPT 105 nghìn - 65 nghìn - 20 nghìn.

Học phí được thu tối đa 9 tháng/năm học. Chính sách miễn, giảm học phí, cấp bù tiền miễn giảm học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81.

Bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh cho rằng, việc HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Thống nhất các mức thu học phí đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 97 và để thực hiện đồng bộ về thu học phí từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh, bà Thu đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý, sử dụng, công khai, minh bạch, hiệu quả nguồn thu học phí; thực hiện cấp bù tiền miễn giảm học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 81.

Khẩn trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí theo quy định để làm cơ sở xây dựng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 9/2024 để đảm bảo triển khai thực hiện trong năm học 2024 - 2025.

Nên miễn học phí

Tại phiên thảo luận chung tại hội trường, đại biểu Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh đề nghị nên miễn học phí cho học sinh; còn nếu khó khăn thì tính chuyện thực hiện miễn theo lộ trình vì mức thu 15-20 nghìn đồng/tháng như tờ trình chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Tại phiên thảo luận tổ trước đó, có ý kiến đề nghị thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Bà Trần Thị Bích Thu cho biết thêm, theo Nghị định số 81, năm học 2024 - 2025 trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí và đến năm học 2025 - 2026 học sinh THCS cũng sẽ được miễn học phí.

Như vậy sắp tới chỉ còn bậc THPT nộp học phí (tiểu học lâu nay không đóng học phí). “Đề nghị UBND tỉnh xem xét khả năng cân đối ngân sách, trình HĐND tỉnh quyết định hỗ trợ học phí cho người dân và nếu thực hiện ngay trong năm học 2024 - 2025 càng quý” - bà Thu kiến nghị.

Đồng tình với ý kiến đề nghị miễn học phí của các đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường cho biết, quan điểm cá nhân hoàn toàn ủng hộ chủ trương miễn học phí (cả tỉnh khoảng 67 tỷ đồng/năm) và đây cũng là điều hợp lòng dân. Dù vậy, nếu miễn học phí thì ngân sách tỉnh phải tính toán cấp bù khoản thu này cho các trường học để đảm bảo chi hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học phí năm học 2024 - 2025: Quảng Nam thu bằng mức thu năm học 2021 - 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO