Hội An: Cưỡng chế thi hành án nhà và đất tại số 93 Phan Châu Trinh
(QNO) - Sáng 23/5, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Võ Xuân Quãng (địa chỉ số 93 Phan Châu Trinh, TP.Hội An) theo bản án xét xử vụ tranh chấp di sản thừa kế.

Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã thông báo quyết định cưỡng chế thi hành án và buộc ông Võ Xuân Quãng phải chuyển giao quyền sử dụng diện tích 243m² đất và nhà gắn liền với đất tại thửa đất số 49, tờ bản đồ số 5 (số 93 Phan Châu Trinh) cho người mua trúng đấu giá tài sản.
Theo bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, ông Quãng được nhận di sản thừa kế là nhà và đất ở gắn liền tại địa chỉ 93 Phan Châu Trinh (phường Minh An, TP.Hội An) và có trách nhiệm thối trả lại cho các đồng thừa kế số tiền chênh lệch.
Theo nội dung kế hoạch việc cưỡng chế thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, trong tất cả biên bản làm việc, ông Quãng đều cho rằng việc kê biên, bán đấu giá của cơ quan thi hành án dân sự là đúng pháp luật.

Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, ông Quãng có đầy đủ các quyền của những người nhận di sản thừa kế nhưng không thực hiện các nghĩa vụ về thối trả tiền cho các đồng thừa kế.
Trong khi đó, từ khi bản án có hiệu lực đến nay (năm 2020), ông Quãng tiếp tục khai thác, cho thuê, kinh doanh đối với tài sản này dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của những đồng thừa kế bị xâm phạm.
Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế buộc phải giao tài sản cho người trúng đấu giá là đảm bảo quy định của pháp luật làm cơ sở thanh toán tiền phân chia di sản cho các đồng thừa kế.
Cũng theo nội dung kế hoạch việc cưỡng chế thi hành án, ông Quãng là người phải thi hành án nhưng cũng đồng thời là người được nhận các kỷ phần thừa kế theo bản án.
Ngoài ra, theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, hiện tại ông Quãng đang có nhà và quyền sử dụng đất tại xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên) nên khi áp dụng biện pháp cưỡng chế thì ông Quãng vẫn có nơi sinh sống ổn định, có nguồn tiền sinh hoạt về sau.