Thủy sản

Hội An phát động ra quân đánh bắt hải sản năm 2024

PHAN SƠN 28/03/2024 07:56

Sáng 26/3, tại khu vực bến neo tàu Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại, UBND TP.Hội An tổ chức phát động ra quân đánh bắt hải sản năm 2024. Đây là hoạt động nằm trong chương trình lễ hội cầu ngư 2024 và chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2024).

dsc00350(1).jpg
TP.Hội An trao tặng cờ Tổ quốc động viên ngư dân vươn khơi bám biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ảnh: PHAN SƠN

Năm 2024, UBND TP.Hội An phát động cán bộ, nhân dân và lao động ngành thủy sản tại địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch như tổng sản lượng thủy sản đạt 11.255 tấn, tổng giá trị sản xuất toàn ngành hơn 500,3 tỷ đồng; tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao sản lượng khai thác và nuôi trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, tăng cường bám biển, mở rộng ngư trường và nghề đánh bắt, kết hợp khai thác và tái tạo, bảo vệ nguồn lợi đi đối với bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo an toàn sản xuất; chấp hành tốt các quy định về khai thác hải sản.

Cạnh đó, tiếp tục thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đoàn kết khai thác hải sản, tổ cộng đồng nuôi trồng thủy sản; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển trên lĩnh vực thủy sản; phát động và duy trì phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

dsc00368.jpg
Ngư dân TP.Hội An tranh tài sôi nổi tại giải đua ghe truyền thống trong chương trình phát động ra quân đánh bắt hải sản năm 2024. Ảnh: PHAN SƠN

Tại lễ phát động, UBND TP.Hội An trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân địa phương và tổ chức đua ghe truyền thống với 9 ghe đua của các xã, phường tham gia. Kết quả, xã Cẩm Thanh đoạt chức vô địch, giải nhì thuộc về phường Minh An, xã Cẩm Kim giải ba, phường Cửa Đại được trao giải phong cách.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội An phát động ra quân đánh bắt hải sản năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO