Chính trị

Hội thảo khoa học về Chiến thắng Nông Sơn - Thượng Đức

LÊ NĂNG ĐÔNG 16/07/2024 16:14

(QNO) - Sáng 16/7, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Viện Lịch sử quân sự tổ chức hội thảo khoa học “Chiến thắng Nông Sơn - Thượng Đức, nửa thế kỷ nhìn lại”.

quang-canh-hoi-thao(1).jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: LÊ NĂNG ĐÔNG

Dự và chủ trì hội thảo có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Đại tá Lê Thanh Bài - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự; Đại tá Nguyễn Văn Sáu - Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự.

Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Võ Xuân Ca - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy Đại Lộc, Trường Chính trị tỉnh.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ: Phát huy thắng lợi chiến dịch Hè năm 1974, Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chủ trương tiến công tiêu diệt một số cụm cứ điểm, chi khu quận lỵ, đánh thủng từng mảng hệ thống phòng ngự cơ bản của địch ở vùng giáp ranh, đồng bằng, hoàn chỉnh vùng căn cứ miền núi phía bắc khu 5, hỗ trợ cho lực lượng vũ trang cơ sở và quần chúng tổ chức tấn công, nổi dậy phá vỡ hệ thống kìm kẹp của địch ở nông thôn đồng bằng.

dong-chi-vo-xuan-ca-uvbtv-truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-phat-bieu-thai-hoi-thao(1).jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Xuân Ca phát biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: LÊ NĂNG ĐÔNG

Trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Đà tập trung tiến công quân địch ở 3 khu chiến: Nông Sơn - Trung Phước, tây Quế Sơn (Quảng Nam), Thượng Đức (Quảng Đà). Theo kế hoạch, đêm 17/7/1974, Sư đoàn 2 nổ súng đánh Nông Sơn - Trung Phước. Đến 17 giờ 30 phút ngày 18/7, quân ta hoàn toàn làm chủ Nông Sơn - Trung Phước. Tiếp đó sáng 29/7/1974, Sư đoàn 304 nổ súng tấn công Thượng Đức.

Sau 10 ngày chiến đấu quyết liệt, đến sáng ngày 7/8/1974, “cánh cửa thép” mở toang, căn cứ Thượng Đức hoàn toàn sụp đổ. Những cuộc tấn công phản kích hòng tái chiếm Thượng Đức của địch sau đó đều bị ta đánh bại.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tham luận tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Xuân Ca đã nêu bật những đóng góp của Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam, Đặc khu Quảng Đà trong việc phối hợp phục vụ chiến dịch. Nhất là công tác mở đường, vận chuyển lương thực, vũ khí và công tác sơ tán dân ra khỏi vùng địch về làng cũ và về vùng giải phóng trong.

cac-dai-bieu-trao-doi-thao-luan-giua-hoi-thao(1).jpg
Đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. Ảnh: LÊ NĂNG ĐÔNG

Các tham luận tại hội thảo đều khẳng định, Chiến thắng Nông Sơn - Thượng Đức, nhất là Chiến thắng Thượng Đức có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng mang tính bước ngoặt, tạo đà cho chiến dịch giải phóng Đà Nẵng tiến tới Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng toàn miền Nam.

Như nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Bí thư Khu ủy 5 Võ Chí Công đã khẳng định: “Chiến thắng Thượng Đức không chỉ chặt đứt cánh cửa thép bảo vệ vòng ngoài Đà Nẵng mà còn có ý nghĩa chiến lược quan trọng vào thời gian này - đó là thước đo về sự so sánh giữa lực lượng vũ trang ta và quân chủ lực ngụy.

Từ thực tiễn đó đã góp phần cho Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương có những nhận định mới, đề ra những quyết sách đúng đắn và quyết định trong chiến lược Tổng tiến công và nổi dậy vào mùa Xuân lịch sử năm 1975”.

(1) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội thảo khoa học về Chiến thắng Nông Sơn - Thượng Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO