Xã hội

Hướng đến phát triển bền vững, Phú Ninh ưu tiên đầu tư cho giáo dục

VINH ANH (vinhanh88@gmail.com) 07/03/2025 10:24

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Phú Ninh đã tập trung đầu tư, chăm lo giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó giáo dục luôn được xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.

dsc05565.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm giới thiệu với học sinh về những thành tích của nhà trường được trưng bày tại phòng truyền thống của trường. Ảnh: VINH ANH

Dấu ấn trường chuẩn quốc gia

Với gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, vào tháng 8/2024, cô và trò Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Tam An, Phú Ninh) đón nhận tin vui khi trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Được biết, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là đơn vị đầu tiên của huyện Phú Ninh đạt chuẩn quốc gia vào năm 2007 và đến thời điểm hiện tại, cũng là trường THCS duy nhất của huyện đạt chuẩn mức độ 2.

Tròn 20 năm công tác tại trường, bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chứng kiến quá trình xây dựng, phát triển và đổi thay không ngừng của cơ sở giáo dục này.

Trong đó, đáng chú ý chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm tốp đầu của huyện xét về một số tiêu chí như số lượng học sinh giỏi và số học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm hàng năm.

Những thành tích đáng tự hào của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt được như Bằng khen của Bộ GD-ĐT (năm học 2018 - 2019); Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam (năm học 2020 - 2021)…

Theo bà Thảo, có được thành quả, sự phát triển như hôm nay, ngoài sự nỗ lực của cô và trò nhà trường, phải nhắc đến sự quan tâm, đầu tư của huyện và địa phương, sự chỉ đạo sâu sát của Phòng GD-ĐT.

Trong đó, để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3, trong năm 2024, nhà trường đã được huyện đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng để xây mới 4 phòng chức năng và 1 nhà đa năng.

Ngoài ra, huyện còn đầu tư gần 150 triệu đồng trang bị bộ ứng dụng công nghệ thông tin, sửa chữa và nâng cấp nhiều hạng mục khác. UBND xã Tam An cũng dành 60 triệu đồng để làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường…

“Sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị dạy học và nguồn nhân lực đã giúp nhà trường đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt là góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và nhu cầu học tập của học sinh” - bà Thảo chia sẻ.

Trong những năm qua, Phòng GDĐT huyện Phú Ninh đã chủ động rà soát và quy hoạch lại hệ thống trường lớp phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, tham mưu bố trí đủ giáo viên theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Nhàng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh cho biết, UBND huyện đã đầu tư mạnh cơ sở vật chất, bình quân hằng năm đầu tư hơn 50 tỷ đồng cho việc nâng cấp và sửa chữa trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học.

Đến nay, huyện Phú Ninh có mạng lưới trường học đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh, cấp học mẫu giáo, tiểu học và THCS gồm 31 trường chính, 8 điểm trường lẻ, 413 lớp và 13.521 học sinh, đảm bảo nhu cầu học tập.

Ưu tiên đầu tư

Ông Nguyễn Hữu Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết, cùng với phát triển kinh tế, huyện đã tập trung đầu tư, chăm lo giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó giáo dục luôn được xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, hiện 34/34 trường được tầng hóa, kiên cố hóa. Trang thiết bị dạy học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập của các trường cơ bản đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

“Từ 2 trường đạt chuẩn quốc mức độ 1 đã nâng 100% trường đạt chuẩn quốc gia, hiện nay có 32/34 trường được kiểm tra công nhận lại sau 5 năm, trong đó có 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Hiện Phú Ninh là một trong những địa phương có tỷ lệ trường học được tầng hóa, kiên cố hóa và đạt chuẩn quốc gia cao” - ông Bình cho biết thêm.

Cạnh đó, công tác xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo huyện và ngành đặc biệt quan tâm, đến nay có trên 90% đạt chuẩn và tỷ lệ trên chuẩn khá cao, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.

Thành tích học tập của học sinh được nâng lên đáng kể, chất lượng giáo dục đại trà khá đồng đều, chất lượng mũi nhọn tăng cao. Trong 4 năm liên tiếp gần đây (từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024), giáo dục Phú Ninh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh, được cờ dẫn đầu khối thi đua.

Từ khi thành lập đến nay Phú Ninh có 4 học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó 3 giải nhất môn Toán, 1 giải nhất môn Vật lý (toàn tỉnh Quảng Nam có 6 giải nhất thì Phú Ninh đạt 4 giải).

Chăm lo an sinh xã hội

Ông Nguyễn Hữu Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết: Cùng với văn hóa, giáo dục, y tế, huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội. Đến nay, toàn huyện có 2.550 người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhận chăm sóc, phụng dưỡng.

Từ ngày thành lập huyện đến nay có hơn 2.000 căn nhà người có công và thân nhân được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa… Từ địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh, tỷ lệ 22,23% (năm 2005), đến cuối năm 2024 còn 424 hộ, tỷ lệ 1,8%.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hướng đến phát triển bền vững, Phú Ninh ưu tiên đầu tư cho giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO