Huyện Phú Ninh chủ động công tác phòng cháy chữa cháy
Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn được huyện Phú Ninh chú trọng triển khai, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là vào cao điểm nắng nóng hiện nay.

Ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh nhìn nhận, những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện không ngừng phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Cùng với đó, các cụm công nghiệp ngày càng mở rộng, các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không ngừng gia tăng; quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.
Theo thống kê, địa phương này có 7 cụm công nghiệp thu hút được 33 dự án đầu tư và có 7 doanh nghiệp hoạt động, có 433 hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy, luôn có những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, mật độ dân cư và sản xuất ngày càng tăng cao.
“Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Huyện ủy Phú Ninh xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực này, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, góp phần phát triển bền vững địa phương” - ông Thẩm nói.
Thời gian qua, UBND huyện Phú Ninh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phát động phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” theo phương châm “4 tại chỗ”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Đồng thời các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ siết chặt việc thẩm định, cấp phép xây dựng, đặc biệt với các công trình có nguy cơ cháy nổ như nhà ở kết hợp kinh doanh. Huyện Phú Ninh cũng chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch làng nghề để phù hợp với yêu cầu PCCC.
Toàn huyện đã thành lập 9 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, 5 điểm chữa cháy công cộng, vận động hơn 21.000 hộ dân trang bị bình chữa cháy xách tay, đạt hơn 90% tổng số hộ. Địa phương cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cao, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, yêu cầu khắc phục kịp thời.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện ủy Phú Ninh, công tác PCCC ở cơ sở vẫn còn không ít khó khăn khi hạ tầng phục vụ PCCC còn thiếu thốn, phương tiện chữa cháy lạc hậu.
Ngoài ra, một bộ phận cán bộ và người dân còn chủ quan, chưa thành thạo kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ ban đầu. Trước những thách thức đó, Huyện ủy Phú Ninh tiếp tục xác định phương hướng lãnh đạo sát sao trong tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng PCCC trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...
“Công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ không được phép chủ quan, lơ là dù chỉ một giây. Địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới nhưng phải là sự phát triển gắn liền với an toàn, với trách nhiệm và với ý thức của cả hệ thống chính trị và người dân. Đây là nền tảng để bảo vệ thành quả xây dựng quê hương, bảo vệ sự bình yên và cuộc sống của nhân dân” - ông Vũ Văn Thẩm nói.