Giảm nghèo - An sinh

Khả quan giảm nghèo bền vững ở Núi Thành

VIỆT QUANG 15/10/2024 09:15

Chương trình giảm nghèo được huyện Núi Thành triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp, thu được những kết quả khả quan.

nt.jpg
Bà Phạm Thị Lâm (bìa trái) ở thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Ảnh: V.QUANG

Bà Phạm Thị Lâm (thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam, Núi Thành) đang an cư trong căn nhà tình nghĩa khá kiên cố được xây dựng từ nhiều nguồn lực hỗ trợ với trị giá 70 triệu đồng. “Tôi đã hơn 80 tuổi rồi, lại một thân một mình không có ai để nương tựa. May mắn là nay có căn nhà khá khang trang để yên ổn tuổi già” - bà Lâm nói.

Ông Trần Văn Trường - Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam cho biết, xã vừa về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, đang triển khai các kế hoạch để về đích xã NTM kiểu mẫu năm 2025 và phát triển đô thị thời gian đến.

Để phát triển bền vững, xã chú trọng chăm lo cho công tác giảm nghèo. Vừa qua, từ huy động nhiều nguồn lực, Tam Anh Nam đã xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo; hỗ trợ sinh kế; đào tạo nghề cho lao động nghèo ở nông thôn...

“Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 0,44%, hộ cận nghèo 0%. Chúng tôi tiếp tục triển khai nhiều nội dung, giải pháp để giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã” - ông Trường nói.

nt2-1-.jpg
UBND tỉnh làm việc với huyện Núi Thành về giảm nghèo bền vững. Ảnh: V.QUANG

Bà Võ Thị Hồng Trang - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Núi Thành cho biết, thời gian qua, địa phương dồn sức triển khai thực hiện Nghị quyết 06 ngày 4/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Năm 2021, trên địa bàn Núi Thành có 717 hộ nghèo (tỷ lệ 1,61%).

Trong 3 năm thực hiện nghị quyết, đến nay, huyện đã đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 1,38% (giảm 0,23%.) Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,3%. “Lo nhất là hộ thoát nghèo có mức thu nhập thấp, nguồn thu chưa ổn định, phát triển sản xuất chưa bền vững nên có thể bị tái nghèo” - bà Trang nói.

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh có cuộc làm việc với huyện Núi Thành về giảm nghèo bèn vững. Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đánh giá, người nghèo trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ cải thiện điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn với các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Các nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo như nhà ở, điện, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh… đã được đáp ứng. Núi Thành đang triển khai các dự án giảm nghèo đã được Trung ương, tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện trong năm 2024.

Bao gồm, Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án 7 về nâng cao năng lực thực hiện chương trình.

“Để đẩy nhanh giảm nghèo bền vững, UBND huyện Núi Thành cần chỉ đạo các ban ngành, địa phương tích cực triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra” - bà Lộc nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, để nâng cao công tác giảm nghèo, Huyện ủy, HĐND huyện Núi Thành thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình, tiến độ thực hiện; tổ chức họp, giao ban đánh giá kết quả, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khả quan giảm nghèo bền vững ở Núi Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO