Quý I, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Nông Sơn ước đạt 235 tỷ đồng

TÂM LÊ - MINH THÔNG 13/04/2023 16:41

(QNO) - Sáng nay 13/4, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 13 (khóa XXV) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 13 (khóa XXV)
Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 13 (khóa XXV) vào sáng 13/4. Ảnh: TÂM THÔNG

Quý I/2023, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Nông Sơn ước đạt 235 tỷ đồng, đạt hơn 25% kế hoạch năm; thương mại - dịch vụ ước đạt 143 tỷ đồng, đạt hơn 25% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách hơn 16 tỷ đồng. Đến nay có 4 xã về đích nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Công tác tổ chức, cán bộ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Toàn huyện thực hiện kiểm tra, giám sát 8 tổ chức đảng, 4 cấp ủy viên. Trong quý kết nạp 5 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 1.282 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy thị trấn Trung Phước phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM THÔNG
Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy thị trấn Trung Phước phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: TÂM THÔNG

Hội nghị cũng thông qua báo cáo sơ kết 5 năm đối với 3 nghị quyết, 1 chỉ thị của Trung ương; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); thông qua Nghị quyết về xây dựng Nông Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quý I, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Nông Sơn ước đạt 235 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO