Những người lính biên phòng đứng thành một hàng dài, lần lượt hỗ trợ người dân biên giới các xã A Xan, Tr’Hy (Tây Giang) xếp toàn bộ quà tặng vào trong từng chiếc gùi mây, trước khi rời đồn trở về nhà. Giữa tiết trời se lạnh, họ trao nhau nụ cười nồng ấm giữa biên thùy...
Khoảnh khắc đó, một lần nữa lặp lại trong buổi chiều cuối năm, ngay không gian chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” được UBND tỉnh tổ chức tại Đồn Biên phòng Tr’Hy.
Hàng nghìn người dân biên giới có mặt để nhận quà tặng dưới sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, hiện hữu trên gương mặt là những nụ cười vui.
“Món quà này của amế”
Một ngày cuối năm 2024, mưa núi rả rích nhưng bên trong Đồn Biên phòng Ga Ry, hàng trăm đồng bào Cơ Tu ở các xã biên giới Ga Ry, Ch’Ơm (Tây Giang) và một số cư dân ở cụm bản của huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào) có mặt. Họ đến để nhận các suất quà từ chương trình “Xuân biên cương - Ất Tỵ 2025”.
Những người mẹ Cơ Tu mang theo chiếc gùi để tiện xếp các món nhu yếu phẩm. Trong lúc trao quà, một cụ già loay loay vì bên trong chiếc gùi đã chứa đủ hàng nên có ý định rời vị trí, ngay lập tức, một chiến sĩ trẻ đến gần hỗ trợ.
“Món quà này nữa, cũng của amế. Xíu con xếp lại cho gọn rồi amế mang về nhà nhé!”. Lúc rời đồn biên phòng, thỉnh thoảng cụ già quay nhìn về phía cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trao quà, niềm vui hiện lên trên gương mặt rám nắng...
Trung tá Đỗ Quang Vinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, gần như năm nào đơn vị cũng kết nối tổ chức các đợt thiện nguyện hỗ trợ đồng bào biên giới. Hàng nghìn suất quà được trao mỗi năm, cũng phần nào chia sẻ với khó khăn của cộng đồng, nhất là thời điểm giáp hạt cuối năm.
“Các phần quà như một sự tri ân, động viên người dân biên giới vượt qua điều kiện cuộc sống, tiếp tục cùng Bộ đội Biên phòng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - Trung tá Đỗ Quang Vinh chia sẻ.
Ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang nói, chưa năm nào người dân các xã biên giới đón xuân trong niềm vui ngập tràn như năm nay. Từ chương trình xuân ý nghĩa được thực hiện bởi Bộ đội Biên phòng tỉnh, hàng nghìn suất quà có giá trị được trao tận tay cộng đồng không chỉ giúp họ có thêm điều kiện đón tết, mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện ý nghĩa về hành trình “trao gửi niềm tin”, động viên người dân cùng tham gia bảo vệ biên giới an toàn.
Giai đoạn 2019 - 2024, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh phối hợp với UBND các xã biên giới tổ chức 1.423 lượt tuần tra bảo vệ địa bàn, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, cọc dấu với 8.214 lượt cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia.
Đồng thời duy trì 37 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới với 733 thành viên; 171 tổ tự quản an ninh trật tự với 1.718 thành viên và 84 tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo với 4.366 thành viên.
Ngoài ra, xây dựng 42 nhà tình nghĩa, nhà mái ấm biên cương và tặng hơn 5.700 suất quà cho người dân khó khăn với tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.
Vững vàng biên cương
Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” chỉ là một trong rất nhiều hoạt động được Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức, kết nối nguồn lực hỗ trợ đồng bào biên giới.
Nhiều chương trình như xóa nhà tạm, nhà tình nghĩa, nhà mái ấm biên cương và các mô hình trao sinh kế, thúc đẩy người dân trồng cây dược liệu dưới tán rừng... cũng được triển khai thời gia qua.
Đặc biệt, chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” được duy trì, tiếp sức cho hàng trăm em nhỏ có thêm điều kiện học tập.
Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, bên cạnh tham gia hỗ trợ và kết nối các hoạt động thiện nguyện, thời gian qua, các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn biên giới luôn phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Đồng thời triển khai rất nhiều mô hình hiệu quả về phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ lục, nâng cao dân trí... tạo niềm tin cho đồng bào biên giới.
“Thời gian qua, chúng tôi chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương biên giới hướng dẫn và bàn giao cụ thể ngoài thực địa cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới. Bằng rất nhiều cách làm hay, sáng tạo của Bộ đội Biên phòng tỉnh, đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.
Đồng thời huy động sự tham gia hiệu quả của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số” - Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.