Chính trị

Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang (28/6/1949 - 28/6/2024):Chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương

VĂN THỦY 28/06/2024 07:49

Ngày 28/6/1949, Đảng bộ huyện Bến Giằng (nay là Đảng bộ huyện Nam Giang) được thành lập. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều thành tựu, lãnh đạo địa phương phát triển ngày càng khởi sắc.

Thị trấn Thanh Mỹ - trung tâm huyện Nam Giang. Ảnh: VĂN THỦY
Thị trấn Thanh Mỹ - trung tâm huyện Nam Giang. Ảnh: VĂN THỦY

Phát huy truyền thống cách mạng

Theo cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Văn Pháo, những ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ huyện gặp vô vàn khó khăn, khi vừa xây dựng Đảng, vừa lãnh đạo nhân dân đấu tranh kháng chiến chống thực dân Pháp.

“Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của Huyện ủy Đại Lộc, huyện Bến Giằng đã từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức đồng lòng đánh giặc, giải phóng quê hương và tuyên truyền chủ trương của Đảng, nhà nước đến với nhân dân” - ông Pháo nói.

CHAM SOC DAN DE
Mô hình nuôi dê giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững. Ảnh: VĂN THỦY

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản bình quân giai đoạn 2021 - 2023 của huyện Nam Giang đạt 300 tỷ đồng, tăng so với giai đoạn 2020 - 2023 là 6,56%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Diện tích rừng trồng vượt kế hoạch đề ra, đạt 1.500ha. Tổng thu nội địa bình quân giai đoạn đạt hơn 474,6 tỷ đồng/năm, tăng bình quân hằng năm 17,06%.

Kế thừa truyền thống cách mạng, Nam Giang tập trung xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

mo-hinh-nuoi-dui.jpg
Nuôi dúi, một trong những mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế ở huyện Nam Giang. Ảnh: VĂN THỦY

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy cho hay, Đảng bộ huyện luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Theo đó, số lượng kết nạp đảng viên mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, toàn huyện đã có 54 chi bộ, đảng bộ cơ sở, với 3.018 đảng viên. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” và “Chi bộ kiểu mẫu”, tạo tiền đề để xây dựng đảng bộ vững mạnh.

“Nhiệm vụ đặt ra đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện trong giai đoạn mới rất nặng nề. Với ý chí và nghị lực vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Nam Giang quyết tâm nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục xây dựng quê hương trong tình hình mới, trở thành điểm sáng ở vùng núi phía tây của Quảng Nam” - ông Hường nói.

LIÊN HOAN ÂM VANG CỒNG CHIÊNG 3
Liên hoan " Âm vang Cồng chiêng" được tổ chức 2 năm một lần góp phần bảo tồn văn hóa địa phương. Ảnh: VĂN THỦY

Phát triển đúng hướng

Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Nam Giang ban hành Nghị quyết số 03 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và Nghị quyết số 11 về thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, làm nền tảng căn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó tạo chuyển biến rõ nét bộ mặt kinh tế nông thôn của huyện, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, hiện nay Nam Giang tập trung mọi nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đã đưa xã Đắc Tôi vào xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn trong giai đoạn 2021 - 2025; theo lộ trình xã Tà Bhing phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2024; xã La Dê và Đắc Tôi phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2025.

anh-huong-phat-bieu.jpg
Xây dựng mô hình "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ cơ sở 4 tốt" được huyện Nam Giang chú trọng. Ảnh: VĂN THỦY

“Nhờ việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp và các chương trình chính sách giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, từ 69,12% năm 2011 xuống còn 35,58% vào cuối năm 2023. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, toàn huyện đã giảm được hơn 1.300 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 4,46%; chất lượng y tế, giáo dục được nâng lên” - ông Chương cho hay.

Những năm gần đây, huyện Nam Giang tập trung đầu tư cho y tế, giáo dục, nhờ đó mạng lưới y tế luôn được củng cố và phát huy, cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, đạt bình quân 9,5 bác sĩ/vạn dân, thuộc diện cao trong tỉnh; toàn huyện có 7/12 trạm y tế có bác sĩ, chiếm tỷ lệ 58,33%.

DET THO CAM ZO RA
Bảo tồn nghề dệt truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng được huyện Nam Giang chú trọng. Ảnh: VĂN THỦY

Trên lĩnh vực giáo dục, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non đúng độ tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS. Bình quân hàng năm, tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt hơn 97%; đến nay, có 17/26 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Cạnh đó, huyện tập trung xây dựng phong trào thôn, xã văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa gắn với triển khai Nghị quyết số 07 của Huyện ủy về “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Nam Giang”.

Lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện luôn được duy trì và phát triển. Lễ hội “Âm vang cồng chiêng” do huyện tổ chức 2 năm/lần ngày càng thu hút đông đảo du khách đến tham quan và thưởng thức.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang (28/6/1949 - 28/6/2024): Chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO