(QNO) – Với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào hiến đất, vật kiến trúc mở đường, xây dựng các công trình dân sinh đã lan tỏa rộng rãi ở xã Tiên Lãnh (Tiên Phước), góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Trước đây, tuyến đường từ thôn 1 (Tiên Lãnh) đi thôn 2 (Tiên Ngọc) dài 1km nhưng nhỏ hẹp, chỉ vừa một xe máy lưu thông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày của người dân mà còn gây bất tiện trong việc vận chuyển nông sản đi tiêu thụ.
Năm 2023, khi UBND xã Tiên Lãnh triển khai dự án mở rộng tuyến đường, 26 hộ dân sống dọc hai bên đường đồng lòng ủng hộ, sẵn sàng hiến đất, vật kiến trúc, cây ăn quả để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Riêng hộ ông Tống Phước Dũng - ở thôn 1, xã Tiên Lãnh hiến hơn 3 sào đất. Trong diện tích đã hiến có hơn 10 cây lòn bon, 50 cây cau cùng nhiều loại cây ăn quả đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.
“Hiến đất, cây cối có ảnh hưởng đến thu nhập gia đình một chút, nhưng bù lại có đường rộng 3,5m, đi lại thuận tiện. Mùa bòn bon, cau... thương lái đến tận vườn thu mua, vận chuyển dễ dàng. Đáng mừng là đời sống người dân phát triển rõ rệt” – ông Dũng chia sẻ.
[VIDEO] - Ông Tống Phước Dũng - ở thôn 1, xã Tiên Lãnh chia sẻ về tinh thần hiến đất xây dựng nông thôn mới:
Giai đoạn 2022 – 2024, thôn 1, xã Tiên Lãnh đặt mục tiêu về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Anh Tình – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn 1 cho biết, có 47 hộ tham gia hiến khoảng 10ha đất và hơn 5.000 cây ăn quả để xây dựng các tuyến giao thông nông thôn, công trình cầu, trạm bơm, nhà văn hóa... Trong đó, phong trào hiến đất đã giúp thôn 1 mở rộng, bê tông hóa 11 tuyến đường giao thông nông thôn từ 2m lên 3,5m, với tổng chiều dài hơn 7km.
“Đến cuối năm 2024, thôn 1 đã hoàn thành 11/11 tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và hướng đến xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Đây là thành quả của nhà nước và nhân dân cùng làm, gắn hiệu quả nông thôn mới với nâng cao đời sống người dân” – ông Tình nói.
Theo ông Bùi Sang – Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, để thực hiện các công trình trong xây dựng nông thôn mới, xã đã thành lập 3 tổ công tác tuyên truyền, vận động để người dân nắm bắt chủ trương. Nhận thấy lợi ích chính đáng nên người dân đã chủ động hiến đất, vật kiến trúc, cây cối trên đất, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nguồn lực huy động trong nhân dân từ việc hiến đất, cây cối trong những năm qua ước tính khoảng 8 tỷ đồng.
“Trên địa bàn xã đã nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn 13,165/13,165km đường giao thông trục xã, liên xã; cứng hóa 6,623/6,623km đường thôn và liên thôn. Đáng chú ý, đường ngõ xóm trước đây chỉ cứng hóa 0,67km thì nay đã xây dựng được 15,282km. Hệ thống giao thông trên địa bàn xã đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
Ở các tuyến đường trục chính, các ngành, đoàn thể cùng nhân dân trồng hoa, thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ, khang trang, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp” – ông Sang cho biết.
Với sự đồng thuận cao trong nhân dân, Tiên Lãnh đã về đích xã nông thôn mới năm 2023 và đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.
[VIDEO] - Ông Bùi Sang – Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh chia sẻ về tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới của nhân dân: