Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXIII
(QNO) - Chiều 27/6, tại TP.Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.
Tham dự có đồng chí Thái Thị Tường Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam; cùng 250 đại biểu đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các cơ quan, ban ngành liên quan của TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXIII là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho quá trình phát triển của thành phố trong giai đoạn 5 năm tới, cũng như tạo nền tảng cho các mục tiêu đến năm 2030 và đặc biệt đến 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thời gian qua, công tác xây dựng dự thảo văn kiện được các cơ quan tham mưu xây dựng trên tinh thần bám sát Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XIII, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời kế thừa những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ TP.Đà Nẵng và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ trước và đặc biệt là thực tiễn phát triển đặc thù của TP.Đà Nẵng (mới) trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đô thị động lực trong cả nước và khu vực.
Dự thảo đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ TP.Đà Nẵng và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; chỉ rõ những thành tựu nổi bật, những hạn chế và nguyên nhân; từ đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và ba khâu đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ mới.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ban Thường vụ của 2 địa phương nhận thức sâu sắc rằng, dự thảo văn kiện vẫn cần phải được tiếp tục góp ý qua nhiều kênh, nhiều cách để lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh trí tuệ tập thể, góp phần hoàn thiện các nội dung văn kiện một cách sâu sắc, toàn diện, khoa học và thực tiễn.
Chính vì vậy, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Đà Nẵng khóa XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) hôm nay được xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng; thông qua đó, nhằm phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tâm huyết, trách nhiệm của nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội.
Đồng thời cũng là dịp quy tụ trí tuệ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để bổ sung, phát triển chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần rất lớn cho sự phát triển của TP.Đà Nẵng tương lai.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định: Những ý kiến đóng góp của các đại biểu có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực, góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện, bảo đảm văn kiện trình Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ thành phố thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Đà Nẵng.
Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục tham mưu kế hoạch tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố; từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng, đóng góp vào thành công của đại hội.