Hệ thống cơ sở y tế ngày càng hoàn thiện, trang thiết bị khám chữa bệnh được đầu tư hiện đại; thái độ phục vụ lịch sự, văn minh… đã mang đến sự tin tưởng cho người bệnh, góp phần quan trọng để ngành y tế Điện Bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Văn minh, hiện đại
Gần một tháng nay, ông Nguyễn Văn Châu từ TP.Hội An lên chăm sóc cha đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Ấn tượng tích cực của ông Châu là không gian bệnh viện sạch sẽ, đặc biệt thái độ phục vụ của đa số y bác sĩ hòa nhã, nhẹ nhàng đã mang đến cho ông và gia đình sự yên tâm, tin tưởng.
Là bệnh viện tuyến tỉnh hạng II đóng chân trên địa bàn thị xã, quy mô hơn 1.000 giường, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khang trang, xanh, sạch, đẹp, tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho người dân đến khám, chữa bệnh.
Đồng thời tăng cường đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại như chụp cộng hưởng từ, Ct Scanner, máy siêu âm 4D, hệ thống phẫu thuật nội soi… Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhiều dịch vụ kỹ thuật mới như phẫu thuật sọ não, phẫu thuật cột sống, điều trị đột quỵ, lọc máu liên tục, tiêm nội khớp…
Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, không chỉ đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đơn vị cũng chú trọng cải tiến chất lượng dịch vụ, quy trình khám bệnh như bốc số tự động, trang bị biển báo, màn hình ti vi theo dõi lượt khám; mở rộng, đầu tư khu vệ sinh đạt chuẩn…
Tại Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn, bình quân mỗi năm, số lượt người dân đăng ký khám, điều trị ước khoảng 90 nghìn lượt. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hiến - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn, đơn vị luôn đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, Trung tâm Y tế thị xã tăng cường theo dõi, quản lý, chỉ đạo hoạt động của 20 trạm y tế xã, phường trên địa bàn về khám, chữa bệnh ban đầu cũng như triển khai hiệu quả các hoạt động tiêm chủng mở rộng.
Đến nay, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ vắc xin đạt chỉ tiêu đề ra. 100% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định 1080 ngày 7/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Một số trạm y tế cơ sở đã thực sự phát huy được vai trò là lá chắn đầu tiên, “người gác cổng” trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nổi bật, như Trạm y tế phường Điện An, bình quân mỗi tháng, trạm tiếp nhận điều trị, cấp phát thuốc cho 600 - 700 bệnh nhân...
Nhiều chọn lựa trong khám chữa bệnh
Toàn thị xã Điện Bàn hiện có 26 cơ sở khám chữa bệnh, ngoài Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn còn có 1 bệnh viện tư nhân tuyến huyện hạng III (quy mô gần 400 giường), 1 trung tâm y tế, 1 trường đại học y, 2 phòng khám đa khoa, 20 trạm y tế xã, phường cùng hàng chục phòng khám đa khoa tư nhân và hàng trăm nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân.
Gần nhất, ngày 3/3 vừa qua Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã khai trương, chính thức đi vào hoạt động, góp phần hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh cho người dân.
Thống kê cho thấy, từ năm 2019 đến nay công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thị xã không ngừng cải thiện, phát triển.
Đáng chú ý, số lượng giường bệnh đã tăng từ 38,76 giường lên 57,18 giường/vạn dân; tăng từ 10,4 bác sĩ lên 12,13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT tăng từ 93% lên 96,52%; số lượng cơ sở bản lẻ thuốc từ 110 cơ sở tăng lên thành 170 cơ sở.
Hầu hết hệ thống cơ sở khám chữa bệnh đã có sự đầu tư đáng kể về trang thiết bị máy móc; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ phục vụ người bệnh không ngừng cải thiện.
Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của hệ thống y tế công thì mạng lưới y tế tư nhân với những cơ sở được đầu tư trang bị máy móc hiện đại, dịch vụ chất lượng cao cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức chia sẻ, với hướng đi bài bản, sự đầu tư đồng bộ cả về thiết bị lẫn con người, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đang chuyển mình trở thành trung tâm chẩn đoán kỹ thuật cao. Qua đó người bệnh được chẩn đoán kịp thời, kể cả chẩn đoán các bệnh lý ung thư, giúp bệnh nhân được điều trị chính xác, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí.
Cạnh đó, không thể không nhắc đến vai trò của Hội Đông y thị xã với 16 chi hội xã phường và các chi hội trung tâm y tế. Hàng năm, Hội Đông y thị xã đã tiếp nhận hơn 56 nghìn lượt bệnh nhân đến khám và chữa bệnh.
Đồng thời nghiên cứu, phát triển, ứng dụng hàng trăm bài thuốc dân gian truyền thống vào thực tiễn, góp phần tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe đa dạng, kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, mang lại lợi ích toàn diện và sự lựa chọn phù hợp cho người dân.