Ngư dân Tam Thanh trúng cá trích
Sau khoảng 4 giờ lái ghe thuyền ra khơi, ngư dân xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) đánh bắt được vài tạ cá trích, cân bán cho thương lái thu về từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.

Những ngày này về bãi biển Tam Thanh (thôn Hòa Hạ) thấy ngư dân ở địa phương đang tất bật gỡ cá trích mắc lưới cân bán cho thương lái. Với giá bán cá dao động 15 - 20 nghìn đồng/kg, nhiều ngư dân có thể thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày.
Ngư dân Huỳnh Văn Nuôi (thôn Hòa Trung) cho biết, hằng ngày, ông và một bạn thuyền chạy ghe máy ra khơi lúc 2 giờ sáng để thả lưới cách bờ biển khoảng 200m, đến 6 giờ thì bắt đầu thu gom lưới và vào bờ gỡ cá bán cho thương lái.
“Đánh bắt cá trích diễn ra chỉ vài tháng trong năm, công việc đánh bắt cũng khỏe và ít nhân công, chi phí ra khơi chỉ tốn khoảng 100 - 200 nghìn đồng tiền dầu và thực phẩm. Cũng nhờ nghề này mà gia đình tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống” - ông Nuôi chia sẻ.

Cách chỗ ông Nuôi khoảng 100m, ngư dân Đặng Văn Hùng (thôn Hòa Trung) cùng với bạn thuyền và người thân trong gia đình khẩn trương gỡ cá trích. Ông Hùng cho biết, sau khi thu gom lưới vào bờ, ông trải bạt để giũ cá trích ngay tại chỗ và rửa cá bằng nước biển để hết đất cát và giữ cá được tươi lâu hơn.
“Nhiều ghe cùng ra khơi, nhưng tùy theo luồng cá trích mà ngư dân đánh bắt được nhiều hoặc ít. Những ngày nào biển động thì không thể ra khơi, nên việc đánh bắt cá trích còn dựa vào thời tiết. Mỗi ngày ra khơi, ghe của tôi có thể đánh bắt được hơn 2 tạ cá trích, thu về hơn 3 triệu đồng. Có bao nhiêu cá đều được thương lái thu mua nên việc tiêu thụ diễn ra khá nhanh chóng” - ông Hùng chia sẻ.
Bà Nguyễn Hồng Hải (thương lái ở xã Tam Thanh) cho biết, mỗi ngày bà mua 3 - 4 tạ cá của ngư dân địa phương. Cá trích được thu mua và mang đi bán sỉ lại cho các đầu nậu ở các tỉnh thành trong cả nước. Năm nay, cá trích to nên được nhiều người ưa chuộng mua về chế biến các món ăn như gỏi, nướng... nên việc tiêu thụ rất thuận lợi.