Người cao tuổi Quảng Nam phát huy vai trò trong cộng đồng
Thời gian qua, mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi Quảng Nam đã từng bước mang lại những kết quả thiết thực, phát huy tối đa vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng.

Mô hình thiết thực
Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi (NCT) khối phố Mỹ Xuyên (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) thành lập 1 năm nay, thu hút 50 hội viên tham gia sôi nổi các phong trào.
Tham gia vào CLB, nhiều NCT có dịp được giao lưu văn hóa - văn nghệ, tập dưỡng sinh. CLB vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, hội viên, tạo nguồn quỹ ổn định hơn 40 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ hội viên khó khăn.
Hằng tháng, hội viên CLB góp tiền đi chợ, mua các nhu yếu phẩm rồi tự tay nấu những suất ăn nghĩa tình, mang đến từng nhà trao tặng cho NCT neo đơn, trẻ em bất hạnh, người đặc biệt khó khăn… Mô hình “Bữa ăn 0 đồng” được duy trì ổn định suốt 1 năm qua; trao 120 suất ăn “0 đồng” mỗi tháng.
Bà Nguyễn Thị Thương - Chủ nhiệm CLB liên thế hệ tự giúp nhau khối phố Mỹ Xuyên chia sẻ: “Phần lớn người dân ở đây sống bằng nghề nông, là tiểu thương, công việc bận rộn nhưng ai cũng chung tay chăm sóc NCT neo đơn, đối tượng yếu thế trong khối phố. Vào dịp tết cổ truyền, Ban chủ nhiệm CLB vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm để trao từ 100 - 150 suất quà, góp phần sẻ chia với người già, đối tượng yếu thế”.
Theo ông Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch Hội NCT tỉnh, mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tập trung vào 8 mảng hoạt động thiết thực hỗ trợ NCT.
Với hoạt động hỗ trợ tăng thu nhập, giảm nghèo, CLB sẽ tạo điều kiện cho thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn bằng hình thức góp vốn xoay vòng với lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất. Với hoạt động chăm sóc đời sống, tinh thần NCT, các CLB thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu, giúp CLB có cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa...

Nhân rộng trong cộng đồng
Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (viết tắt là Đề án 706) giai đoạn 2021 - 2025 tại Quảng Nam được triển khai theo tinh thần Quyết định số 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 706 ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Đình Tâm chia sẻ, mỗi năm, UBND tỉnh phê duyệt từ 130 - 150 triệu đồng để triển khai thực hiện Đề án 706. Bên cạnh nguồn kinh phí của UBND tỉnh, UBND một số huyện đã có chủ trương chi hỗ trợ cho mỗi CLB liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và ra mắt trong năm từ 5 - 10 triệu đồng.
Hội Người cao tuổi tỉnh đã thực hiện xã hội hóa một số hoạt động của CLB bằng cách lồng ghép một số dự án - chương trình vào nội dung sinh hoạt của CLB.
Cụ thể: Dự án chăm sóc mắt, sức khỏe NCT của Tổ chức FHF (1,1 tỷ đồng) và Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Sông Hàn (600 triệu đồng); Trung tâm chăm sóc cơ xương khớp Đà Nẵng...
Nhiều CLB còn tự vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, hội viên khá giả để triển khai hoạt động hỗ trợ NCT. Một số CLB có quỹ tăng thu nhập và quỹ hoạt động khoảng gần 200 triệu đồng; bình quân chung cả tỉnh có quỹ khoảng 70 triệu đồng/CLB...
Cũng theo ông Nguyễn Đình Tâm, 5 năm qua, Hội NCT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế ở địa phương và Bệnh viện Mắt Quảng Nam, Khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong quá trình triển khai, thực hiện công tác khám sàng lọc mắt cho NCT và các thành viên CLB.
“Việc thực hiện Đề án 706 được các cấp hội trên địa bàn tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ, đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm của hội là chăm sóc và phát huy vai trò NCT để họ sống vui, sống khỏe. Việc nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đưa vào nội dung thi đua, khen thưởng hằng năm của Hội NCT tỉnh. Thực tế cho thấy nơi nào CLB biết xã hội hóa các hoạt động trên mọi lĩnh vực thì nơi đó duy trì hoạt động CLB bền vững” - ông Nguyễn Đình Tâm nói.
Quảng Nam hiện có 174 CLB liên thế hệ tự giúp nhau
đã thành lập, ra mắt, đi vào hoạt động có hiệu quả với hơn
9.550 thành viên tham gia. Giai đoạn 2020 - 2025, cả tỉnh có
7 tập thể và 7 cá nhân được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen
vì thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển
các CLB; có 32 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác này được Hội NCT tỉnh khen thưởng.