Quế Sơn phát huy vai trò người cao tuổi
Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn huyện Quế Sơn triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” và nỗ lực chăm lo đời sống hội viên.

Năm 2024, huyện Quế Sơn triển khai dự án xây dựng cầu Gò Cuôn (thôn Thạch Thượng, xã Quế Phong). Đây là cây cầu dân sinh được người dân mong đợi từ lâu. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn hẹp, dự án không có kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Khi chính quyền địa phương đến vận động, ông Võ Văn Dĩnh (64 tuổi, thôn Thạch Thượng) đã tiên phong hiến 437m2 đất và đón hạ những cây keo mới trồng được 2 năm để xây cầu.
Từ tấm gương của ông, 6 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đã làm theo và hiến hơn 900m2 đất cùng nhiều cây cối hoa màu, nhờ đó cầu Gò Cuôn nhanh chóng được thi công. Không chỉ vậy, ông Võ Văn Dĩnh còn tự nguyện hiến gần 200m2 đất để làm đường bê tông nội đồng tại thôn Thạch Thượng.
Ông Ngô Tấn Ánh - Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Quế Sơn cho biết, trong 5 năm gần đây, NCT các xã, thị trấn đã phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng” tự nguyện hiến gần 20.000m2 vuông đất, đóng góp hơn 1.900 ngày công và 132 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Không chỉ vậy, NCT còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Hiện toàn huyện có 527 cụ tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ở cơ sở. Có 1.273 NCT tham gia phong trào khuyến học khuyến tài và vận động gần 1.300 suất quà cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.
Trong phát triển kinh tế, toàn huyện hiện có 431 NCT được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, huyện và xã. Cạnh đó, các mô hình “Chi hội không có con cháu vi phạm pháp luật”, “NCT 3 tự - tự quản, tự phòng, tự vệ”… được xây dựng và duy trì hiệu quả... Đến nay, toàn huyện có hơn 13.000 NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao - gương sáng” các cấp.
Những năm qua, công tác chăm lo đời sống NCT được đặc biệt quan tâm. Các cấp hội đã chủ động rà soát, nắm danh sách NCT có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, thường xuyên đau ốm để giúp đỡ. Trong giai đoạn 2021 - 2025, đã vận động trao tặng 2.427 suất quà, 7 nhà tình nghĩa, 135 sổ tiết kiệm hỗ trợ NCT khó khăn với tổng kinh phí 720 triệu đồng.
Phối hợp khám sức khỏe cho 3.500 cụ, mổ mắt miễn phí 368 cụ, tổ chức chúc thọ, mừng thọ theo đúng quy định. Ngoài ra, các cấp hội cũng đã xây dựng 55 câu lạc bộ dưỡng sinh, 22 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 7 câu lạc bộ cờ tướng, 8 câu lạc bộ thơ ca nhằm tạo sân chơi sôi nổi, bổ ích giúp NCT sống vui, sống khỏe.
Đặc biệt, toàn huyện xây dựng được 21 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các xã, thị trấn. Các câu lạc bộ này đã thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, nâng cao đời sống tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các thành viên và phát huy vai trò NCT trong các hoạt động xã hội.