(PR) - Từ hai bàn tay trắng, chị Nguyễn Thị Đông (thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) đã xây dựng thành công mô hình cung cấp thức ăn chăn nuôi, con giống và bao tiêu đầu ra giúp hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn có nguồn thu nhập ổn định. Bằng sự nhạy bén và tư duy dám nghĩ dám làm, chị Đông không chỉ mở rộng quy mô chăn nuôi mà còn tiên phong đưa giống ‘heo siêu’ năng suất cao về địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội.
Hành trình khởi nghiệp của chị bắt đầu từ một trại chăn nuôi quy mô nhỏ năm 2004. Nhận thấy tiềm năng của thị trường, vợ chồng chị mạnh dạn mở đại lý cung cấp con giống và thức ăn chăn nuôi vào năm 2009. Khi biết đến heo siêu là loại heo năng suất cao do công ty sản xuất với khả năng tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt ngon và nuôi to ký, chị quyết định đầu tư và giới thiệu mô hình này đến bà con bằng cách hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
“Giống heo này phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây nên sinh trưởng rất tốt. So với heo truyền thống, heo siêu giúp người chăn nuôi giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận”, chị Đông chia sẻ. Thấy rõ tiềm năng phát triển kinh tế từ giống heo siêu, chị Đông đã tiên phong áp dụng mô hình chăn nuôi hiện đại tại địa phương. Để thuyết phục bà con, chị không chỉ cung cấp con giống và thức ăn mà còn trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, giúp họ nắm vững phương pháp chăm sóc, tiêm phòng và đảm bảo an toàn sinh học. Sự hướng dẫn tận tình này đã tạo niềm tin để bà con mạnh dạn đầu tư và đạt hiệu quả chăn nuôi.
Theo chị Đông, một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của mô hình là chất lượng con giống và thức ăn chăn nuôi. Chị lựa chọn sản phẩm của công ty Japfa Việt Nam nhờ khả năng giúp heo tăng trưởng nhanh, đạt trọng lượng lý tưởng khi xuất chuồng. Thực tế chăn nuôi tại trang trại của chị và các khách hàng đã cho thấy, việc sử dụng con giống và cám mang thương hiệu Japfa giúp đàn heo phát triển đồng đều, đạt mức trung bình 110-120 kg khi xuất chuồng. Không chỉ vậy, chất lượng heo thịt cũng được đánh giá cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.
Sự hợp tác với Japfa còn mang lại lợi thế về tư vấn kỹ thuật và chiến lược kinh doanh, giúp đại lý của chị phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng ấn tượng mỗi năm. “Muốn chăn nuôi bền vững, cần có chiến lược dài hạn và đối tác đồng hành tin cậy”, chị Đông nhận định về mối quan hệ hợp tác với Japfa hơn 5 năm qua.
Với chị Đông, thành công không chỉ được đo bằng doanh số mà còn thông qua sự gắn kết với bà con nông dân. “Từ khi mở đại lý, tôi chưa bao giờ mất khách hàng, chỉ có thêm những người tin tưởng tìm đến”, chị chia sẻ. Sự tin tưởng ấy đến từ cam kết đồng hành lâu dài, cung cấp con giống và thức ăn chất lượng, tư vấn kỹ thuật tận tình và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
Không dừng lại ở việc kinh doanh, chị Đông luôn tìm cách đóng góp cho cộng đồng thông qua các chương trình giảm nghèo và phát triển nông nghiệp bền vững. Chị luôn bám sát các chính sách và triển khai các mô hình chăn nuôi nông nghiệp hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế. Riêng trong năm 2024, chị đã phối hợp với chính quyền mang 800 con heo siêu đến tay người dân, tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế vững chắc.
Những đóng góp của chị đã được chính quyền và cơ quan chức năng ghi nhận qua nhiều giải thưởng như “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Tiên Phước lần thứ XII giai đoạn 2014-2017” và được Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp dân làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022”. Nhưng với chị, hành trình chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian tới, chị Đông đặt mục tiêu mở rộng quy mô chăn nuôi, đầu tư vào công nghệ hiện đại và tiếp tục đồng hành cùng bà con, biến những khó khăn thành cơ hội để cùng nhau phát triển bền vững.