Thanh thiếu niên

Nhịp sống mới ở Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ

ALĂNG NGƯỚC 11/06/2024 07:30

Hơn 10 năm triển khai dự án, Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ (Nam Giang) đã và đang bước đầu định hình không gian sống và lập nghiệp cho 60 hộ thanh niên miền núi, góp phần hiệu quả khai thác tiềm năng đất đai còn hoang hóa dọc đường Hồ Chí Minh.

dji_0999.00_00_23_44.still001.png
Một góc Làng TNLN Thạnh Mỹ nhìn từ trên cao. Ảnh: Đ.N

Dân cư ổn định

Từ một vùng núi đồi hoang hóa, sau hơn 10 triển khai dự án, Làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) Thạnh Mỹ đã hình thành nên một cụm dân cư miền núi, đảm bảo điều kiện sinh sống lâu dài.

Từ nỗ lực của thanh niên, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời của dự án, những mái nhà kiên cố dần được mọc lên, góp thêm vào diện mạo chung của làng với nhịp sống mới đang được đổi thay từng ngày.

Ông Bùi Thành Vinh - Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP tỉnh cho biết, giai đoạn 2017 - 2019, tổng cộng có 60 hộ thanh niên được tuyển chọn vào làng. Sau thời gian lập nghiệp, tất cả đã được hỗ trợ nhà ở, ổn định đời sống với khoảng 120 lao động/221 nhân khẩu.

Đón thanh niên vào làng, mỗi hộ được cấp 600m2 đất ở, 3ha đất trồng rừng sản xuất, cùng 3ha đất rừng khoanh nuôi bảo vệ. Đồng thời hỗ trợ cây trồng, con vật nuôi, gạo và khoản kinh phí 20 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho thanh niên sinh sống tại làng.

20220613_155606.jpg
Các hộ dân ở Làng TNLN Thạnh Mỹ phát triển cây ăn quả. Ảnh: Đ.N

Trên cơ sở đảm bảo nhu cầu đời sống người dân, bên cạnh xây dựng hệ thống cấp nước tự chảy, điện thắp sáng, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường lâm sinh… từ nguồn kinh phí của cấp trên, Làng TNLN Thạnh Mỹ được đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với hệ thống cống thoát nước.

Đặc biệt, xây dựng hơn 350m2 chuồng trại chăn nuôi bán chăn thả gia súc, gia cầm, tạo điều kiện giúp các hộ thanh niên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.

“Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh thời gian qua đã triển khai thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường Làng TNLN Thạnh Mỹ bằng hệ thống năng lượng mặt trời, hỗ trợ trồng cây xanh, xây dựng khu vui chơi trẻ em, sân chơi thể thao cho thanh niên…

Từ công tác tuyên truyền, vận động, đến nay 100% trẻ em đều được đến, không có học sinh con em của làng bỏ học. Các hộ gia đình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bằng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, bước đầu đem lại hiệu quả khả quan” - ông Vinh cho biết.

Theo ông Vinh, từ định hướng phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương, những năm qua, Tổng đội TNXP tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ về kinh phí, giúp các hộ thanh niên trồng thí điểm các loại cây ăn quả như mít Thái, bưởi da xanh, chuối, ổi và duy trì mô hình nuôi heo rừng lai, gà thả vườn, nuôi trùn quế…

“Tất cả 60 hộ thanh niên trong làng trải qua lớp đào tạo kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, cũng như cách thức trồng rừng, chăm sóc cây trồng dưới tán rừng, đặc biệt là cây ăn quả giúp thanh niên mở hướng thoát nghèo” - ông Vinh chia sẻ.

Xây dựng làng thanh niên kiểu mẫu

Theo Tổng đội TNXP tỉnh, mặc dù hiệu quả bước đầu nhưng các hộ dân tại Làng TNLN Thạnh Mỹ cũng gặp một số khó khăn về cơ chế chính sách cần kịp thời tháo gỡ. Cụ thể, liên quan đến nghĩa vụ đóng 50% tiền thuế sử dụng đất khi làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giao rừng khoanh nuôi bảo vệ…

f037978fcec56d9b34d4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà động viên nhân buổi thăm Làng TNLN Thạnh Mỹ. Ảnh: Đ.N

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang cho rằng, để Làng TNLN Thạnh Mỹ có bước phát triển đột phá, không gì khác ngoài tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển các mô hình sinh kế hiệu quả.

Việc đầu tư, phải triển khai theo từng nhóm hộ, sau đó mở rộng dần cho cả làng học tập. Đây được xem là “nút thắt” cần hướng đến giúp các hộ thanh niên yên tâm sinh sống lâu dài, đáp ứng mục tiêu giãn dân gắn với lập nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển kết nối với các khu dân cư khác của địa phương trong tương lai.

Tại buổi đến thăm, khảo sát Làng TNLN Thạnh Mỹ mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói, Làng TNLN Thạnh Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ, đầu tư nhất định của Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn và địa phương Nam Giang giúp 60 hộ thanh niên ổn định về chỗ ở, phát triển sinh kế, đáp ứng phần lớn về điều kiện sống theo mục tiêu của Làng TNLN chung của cả nước.

Với đặc thù khó khăn của vùng cao, sau 10 năm triển khai xây dựng, Làng TNLN Thạnh Mỹ cho thấy kết quả bước đầu, thể hiện sự phù hợp của mô hình giãn dân gắn với lập nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, do phụ thuộc các yếu tố khách quan về cơ chế, cách làm nên các mô hình Làng TNLN chưa phát huy hết hiệu quả, chưa tạo được sự đột phá theo xu hướng phát triển mới.

“Thời gian tới, cố gắng xây dựng Làng TNLN Thạnh Mỹ trở thành làng thanh niên kiểu mẫu, gắn theo mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp kiểu mẫu với du lịch văn hóa cộng đồng và an ninh - trật tự.

Đây là làng của thanh niên nên phát huy vai trò tự quản là hết sức quan trọng, vì thế mỗi thanh niên phải động viên, hỗ trợ và hướng dẫn nhau cùng phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tác phẩm tham dự cuộc thi báo chí “Lan tỏa năng lượng tích cực vì khát vọng Quảng Nam”

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhịp sống mới ở Làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO