Những chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu ở Điện Bàn

VĨNH LỘC 03/10/2023 09:10

Hơn 20 chi hội trưởng phụ nữ đến từ các thôn, khối phố và cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã Điện Bàn vừa được tuyên dương vì những thành tích vượt trội trong công tác phụ nữ cơ sở thời gian qua.

Hội LHPN Điện Bàn tuyên dương khen thưởng 20 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: V.L
Hội LHPN Điện Bàn tuyên dương khen thưởng 20 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: V.L

Tham gia công tác phụ nữ từ năm 2006, bà Đặng Thị Có - Chi hội trưởng phụ nữ khối phố Ngọc Tam (phường Điện An) không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Từ năm 2018, mặc dù sức khỏe suy giảm do bệnh tật nhưng bà Có vẫn cố gắng nỗ lực đưa phong trào phụ nữ địa phương phát triển, nhiều năm liền đạt Chi hội xuất sắc.

Chi hội đã trở thành địa chỉ tin cậy để hội viên phụ nữ tìm đến giải bày những khúc mắc trong cuộc sống; nhiều cặp vợ chồng đã tránh được ly hôn đổ vỡ sau những lời khuyên, hòa giải chí tình từ bà Có.

“Để chi hội hoạt động hiệu quả, tôi sâu sát nắm bắt từng hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của chị em, từ đó vận động chị em vào hội; quan tâm giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi cũng luôn tìm cách đổi mới nội dung sinh hoạt, xây dựng quỹ hội, phát động các phong trào, mô hình ý nghĩa để có nguồn thăm hỏi, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống” - bà Có chia sẻ kinh nghiệm.

Toàn thị xã Điện Bàn hiện có 141 chi hội phụ nữ, không ít chi hội trưởng là tấm gương tiêu biểu xuất sắc xứng đáng được biểu dương, tôn vinh.

Có thể kể đến như bà Đặng Thị Ngãi - Chi hội trưởng phụ nữ khối phố Viêm Trung (Điện Ngọc), bà Lê Thị Lời - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Phú Văn (Điện Quang), bà Nguyễn Thị Minh Dung - Chi hội trưởng khối phố Cẩm Sa (Điện Nam Bắc)... Nhiều chi hội trưởng đã gắn bó công tác phụ nữ hơn 15 năm, thậm chí có trường hợp hơn 30 năm.

Theo bà Đặng Thị Ngãi - Chi hội trưởng phụ nữ khối phố Viêm Trung (Điện Ngọc), nếu không vì lòng nhiệt tình và trách nhiệm với công tác phụ nữ thì sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ.

“Để thực hiện tốt phong trào, chúng tôi tập hợp chị em theo nhóm, theo sở thích, đặc thù công việc, quan tâm đến nhu cầu của chị em, động viên bằng nhiều hình thức sinh hoạt như gặp mặt, tổ chức tham quan dã ngoại, học hỏi kinh nghiệm nhằm thu hút chị em tham gia phong trào hội ngày càng phát triển” - bà Ngãi nói.

Với phương châm đồng hành “3 cùng” (cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói phụ nữ hiểu, cùng làm phụ nữ theo), thời gian qua Chi hội Phụ nữ khối phố Viêm Trung đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả như “Bữa sáng san sẻ yêu thương”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Ngôi nhà xanh”, “Túi rác hữu ích” thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, vận động nhà hảo tâm ủng hộ trao hàng chục triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh phụ nữ gặp khó khăn tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Nam Hải - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Điện Bàn khẳng định, các chi hội phụ nữ chính là cánh tay nối dài gắn kết Hội LHPN thị xã đến cơ sở. “Từ sự nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo trong công việc của các chị đã giúp công tác, hoạt động chi hội phụ nữ thị xã luôn đạt được kết quả cao, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở mỗi địa phương. Vai trò các chị rất quan trọng với phong trào phụ nữ Điện Bàn” - bà Hải nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu ở Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO