Giảm nghèo - An sinh

Nỗ lực từ Đông Giang

TRẦN CÔNG TÚ 14/06/2024 08:45

Đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt bình quân hơn 6%/năm, huyện Đông Giang đang đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm gắn thu nhập, tạo sinh kế và cải thiện đời sống người dân; quyết tâm triển khai các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia vào thực tế.

anh-3.jpg
ATing Creo là gương điển hình thanh niên vươn lên thoát nghèo. Ảnh: T.C.T

Ở thôn Ra Nuối (xã Jơ Ngây), vợ chồng anh ATing Creo (SN 1993) ra ở riêng vào năm 2017, thời điểm con gái đầu lòng tròn 4 tuổi, và gia nhập danh sách hộ nghèo của xã. Nỗi lo cơm áo gạo tiền càng gia tăng khi vợ chồng Creo sinh con thứ 2 vào năm 2019. Nghĩ mình là đảng viên, Creo quyết thoát khỏi cái nghèo bấu víu. Hai vợ chồng vay vốn mở quầy bán tạp hóa phục vụ nhu cầu của người dân.

Creo chia sẻ, thu hoạch từ 2ha rẫy keo, vợ chồng tích góp mua thêm 4ha để mở rộng mô hình trồng rừng sản xuất. Trong vườn nhà và dưới tán rừng keo anh trồng chanh, chuối mốc, chuối cau, thơm và sắn. Chịu khó làm ăn và biết tiết kiệm, gia đình Creo giờ đã thoát nghèo. Nêu gương làm kinh tế, cùng với uy tín của mình, đảng viên trẻ này vinh dự được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Ra Nuối vào năm 2022.

anh-1(2).jpg
Hộ ông A Lăng Mai (thôn Pho, xã Sông Kôn) thoát nghèo nhờ mô hình phát triển kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi. Ảnh: T.C.T

Ở thôn Pho, xã Sông Kôn, nói về gương điển hình vươn lên từ gian khó, mọi người nhắc ngay đến hộ bà Zơ Râm Thị Nho, thoát nghèo vào năm 2022. Trước đây, thu nhập của gia đình bà Nho phụ thuộc 2ha trồng keo nguyên liệu, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Qua tuyên truyền và hướng dẫn của địa phương, bà Nho được vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng 10 triệu đồng từ Quỹ tiết kiệm và vốn vay phát triển sinh kế cộng đồng, đầu tư nuôi heo, bò sinh sản; mua máy mở cơ sở xay xát... Nhờ thu nhập bằng nhiều nguồn, gia đình bà Nho có điều kiện lo cho con cái, làm nhà mới, mở quầy tạp hóa tăng thêm nguồn thu...

Ông Đỗ Hữu Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết, với những cách làm phù hợp, năm 2023 thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 38 triệu đồng và giảm 516 hộ nghèo.

anh-2(1).jpg
Vợ chồng Bnướch Bhúc (thôn Xà Nghìr, xã Zà Hung) thoát khỏi nghèo khó nhờ nuôi dúi, buôn bán nông sản địa phương. Ảnh: T.C.T

Theo đó, năm 2023, từ hỗ trợ của các chương trình, người dân trên địa bàn huyện trồng thêm 12.850 cây giổi xanh, 9.989 cây gáo vàng, 6.260 cây sao đen, 3.044.860 cây quế (trên diện tích hơn 684ha). Những loại cây này về lâu dài sẽ cho thu nhập ổn định, giá trị kinh tế cao.

Ngoài ra, năm 2023 diện tích trồng mới cây ăn quả tăng thêm 72,6ha; các loại cây dược liệu như ba kích, chè dây, sâm 7 lá 1 hoa, thổ phục linh cũng được trồng mới trên diện tích 96,8ha.

anh-0.jpg
Chuỗi liên kết nuôi hươu sao lấy nhung hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho nhiều hộ dân Đông Giang. Ảnh: T.C.T

“Lấy ngắn nuôi dài”, Đông Giang hỗ trợ cho các hộ có điều kiện nuôi 225 con hươu sao lấy nhung, 540 con heo địa phương. Chú trọng phát triển kinh tế vườn, Đông Giang đã thẩm định phê duyệt 109 hồ sơ và đã nghiệm thu được 40 vườn. Các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tiếp tục được ưu tiên triển khai (như quế, hươu sao…) có tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng...

Với quyết tâm triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, Đông Giang có thể thực hiện đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hơn 6%/năm theo chuẩn nghèo mới áp dụng giai đoạn 2022 - 2025; phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 25% (tương ứng còn 1.900 hộ nghèo).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗ lực từ Đông Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO