Nông nghiệp

Nông dân Đại Lộc bám đồng sau tết

HOÀNG LIÊN - THÙY LIÊN 12/02/2025 09:30

Sau tết, nông dân huyện Đại Lộc tập trung chăm sóc cây trồng với hy vọng một năm mưa thuận gió hòa, mùa vụ thắng lợi.

DONG XUAN 1
Nông dân canh tác trên vùng bãi biền Đại Lãnh. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Sắc xuân trên bãi biền

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng hoa màu thuộc vùng đất Nà của thôn Mỹ Hảo (xã Đại Phong), nông dân ra đồng chăm sóc cây trồng vụ đông xuân. Nhìn từ xa, cánh đồng xanh ngát với những thửa ruộng đậu phộng, bắp nếp, bắp tẻ, thuốc lá xanh, thuốc lá nâu… Nhiều đám đậu cô ve cũng đã chuyển sang màu vàng, chừng nửa tháng tới là nhà nông có thể nhổ đậu để phơi cất.

Đang xạc cỏ đậu phụng, ông Tăng Hoằng (thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong) cho biết: “Gia đình tôi xuống giống đậu phụng trên 1,5 sào đất. Từ tháng Chạp đến nay, cây trồng đã phát triển được gần 30 ngày. Ăn tết, lo cúng kiếng đầu năm vừa xong là tôi tranh thủ ra đồng làm cỏ, nếu trong vài ngày tới không có mưa là phải tưới nước, bón phân để cây đậu phát triển tốt, cho năng suất cao”.

DONG XUAN 2
Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Đại Lộc cùng nông dân thăm đồng đầu xuân. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Bà Nguyễn Thị Ẩn (trú cùng thôn) đã thuê thêm 5 nhân công cùng ra đồng làm cỏ, bón phân, tưới nước cho cây thuốc lá và cây ớt để thu hoạch đúng vụ. “Vụ này, gia đình tôi xuống giống hơn 2 sào thuốc lá nâu và 2,5 sào ớt. Thị trường, giá cả cây thuốc, cây ớt gần đây khá tốt, cây thuốc lá lại có công ty bao tiêu sản phẩm nên tôi yên tâm sản xuất” - bà Ẩn nói.

Từ mùng 6 tháng Giêng tới nay, tại những cánh đồng hoa màu của thôn Lâm Yên (xã Đại Minh), đông đảo người dân cũng ra đồng làm cỏ, tưới nước, làm giàn cho mướp, khổ qua… để chuẩn bị thu hoạch vụ mùa sau tết.

Chị Nguyễn Thị Trinh (thôn Lâm Yên) cho biết, vụ rau tết vừa rồi, gia đình chị bỏ sỉ mướp cho thương lái với giá 12 - 15 nghìn đồng/kg, thu hoạch bán được khoảng 20 triệu đồng/sào. Sau tết, gia đình chị lập tức ra đồng chăm sóc cây mướp chuẩn bị leo giàn và nhiều cây la ghim khác để tiếp tục có vụ thu hoạch tốt.

DONG XUAN 3
Cây trồng vụ đông xuân tại vùng bãi biền Đại Hồng nhìn chung phát triển tốt. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trên vùng đất màu rộng cả chục héc ta tại vùng Ba Khe (xã Đại Lãnh), sau tết, nông dân tất tả ra đồng chăm sóc cây trồng. Anh Nguyễn Văn Tây (thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh) chia sẻ, vụ này gia đình anh trồng 1,5 sào đậu phụng giống sẻ, cây đậu hơn 1 tháng tuổi phát triển tốt, ít sâu bệnh hơn vụ trước.

Cánh đồng Ba Khe - Đại Lãnh là mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công của Đại Lộc. Cùng thời điểm này, không khí tại vùng bãi biền Hà Vy (xã Đại Hồng), nông dân cũng ra đồng canh tác trên vùng bãi biền rộng cả trăm héc ta...

Lúa đông xuân phát triển tốt

Trên những cánh đồng lúa của vùng Đại Lộc, không khí ra đồng của nông dân rất khẩn trương. Bà Trần Thị Chối (thôn Mỹ Hảo, Đại Phong) chia sẻ, đây là vụ chính trong năm nên ai cũng chú ý, chăm sóc cẩn thận.

DONG XUAN 4
Sắc xuân trên bãi biền Đại Lộc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Cạnh đó, ông Doãn Đức Tâm (trú cùng thôn) cho rằng, việc ra thăm đồng như một “nghi thức” của ngày đầu năm mới. Suốt mấy chục năm làm ruộng, trước và sau tết, ông đều dành thời gian đi thăm ruộng. Vụ đông xuân năm nay, toàn xã Đại Phong gieo trồng hơn 182ha lúa, trong đó có 107ha lúa giống, chủ yếu các giống lúa thuần chất lượng cao như TBR87, TBR97, Bắc Thơm 7…

Trên nhiều cánh đồng xã Đại Nghĩa, nhiều nông dân ra thăm đồng sau tết, điều tiết nước phù hợp, theo dõi sự phát triển của cây lúa.

Tại một số diện tích đất gò đồi, nhiều nông dân tranh thủ nhổ mạ non ở những thửa ruộng sạ dày, dặm lại một số chỗ còn thưa hoặc bị chuột cắn phá để đảm bảo năng suất ổn định. Nhìn chung, cây lúa đông xuân ở Đại Nghĩa và nhiều vùng ở Đại Lộc đang thời kỳ phát triển tốt, đẻ nhánh.

DONG XUAN 5
Mạ non tháng giêng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo UBND huyện Đại Lộc, tổng diện tích gieo trồng hằng năm của toàn huyện đạt hơn 15.500ha, trong đó cây lúa có tổng diện tích sản xuất cả năm là 8.441,8ha, riêng vụ đông xuân hơn 4.300ha; cây bắp với tổng diện tích gieo trồng cả năm là 1.668,2ha.

Các loại cây rau, đậu, hoa với tổng diện tích gieo trồng 2.834,5ha; các loại cây lấy củ chất bột (155,4 ha); cây có hạt chứa dầu (tổng diện tích gieo trồng là 1.442,2 ha); cây công nghiệp hàng năm (thuốc lá) với 176ha...

Đại Lộc tổ chức liên kết sản xuất lúa giống với 1.750ha lúa, trong đó xụ đông xuân 1.450ha. Với khí thế sôi nổi và quyết tâm cao từ đầu xuân của nông dân, hợp tác xã, toàn ngành nông nghiệp, vụ đông xuân năm nay hy vọng sẽ thắng lợi.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Đại Lộc bám đồng sau tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO