Núi Thành lắp đặt hệ thống truyền thanh IP

TRÚC VĂN 25/02/2022 07:25

Thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, huyện Núi Thành đã bước đầu triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (gọi tắt là IP) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở.

Ông Trần Văn Ngọc - Trưởng đài TT xã Tam Quang vận hành hệ thống truyền thanh IP Ảnh Văn Phin
Ông Trần Văn Ngọc - Trưởng đài TT xã Tam Quang vận hành hệ thống truyền thanh IP .Ảnh: Văn Phin

Trong đó, Phòng Văn hóa - thông tin phối hợp lắp đặt 2 đài truyền thanh IP đầu tiên tại xã biển Tam Quang và xã miền núi Tam Trà, với tổng kinh phí đầu tư hơn 846,5 triệu đồng (ngân sách tỉnh 677,2 triệu đồng, ngân sách huyện 169,3 triệu đồng).

Theo phản hồi từ các địa phương, sau khi nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng, hệ thống truyền thanh IP có nhiều ưu điểm, phát huy được hiệu quả tuyên truyền; việc tiếp âm chương trình phát thanh của đài 3 cấp thuận lợi hơn, đảm bảo mỗi ngày 3 buổi, đồng thời thông tin tuyên truyền các chính sách đến quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, việc tiếp sóng có lúc gián đoạn; các xã còn lúng túng trong xây dựng chương trình phát thanh địa phương. Đề nghị cơ quan chuyên môn và đơn vị lắp đặt hướng dẫn thêm kỹ thuật ghi chương trình, cắt, chỉnh sửa âm thanh và khắc phục những hạn chế nêu trên.

UBND huyện Núi Thành cho biết, địa phương đã lập dự thảo kế hoạch xây dựng hệ thống truyền thanh IP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023 và sẽ trình HĐND huyện xem xét thông qua.

Theo dự thảo kế hoạch, ngoài 2 xã Tam Trà, Tam Quang được tỉnh hỗ trợ kinh phí 80%, huyện đối ứng 20%, còn lại 15 xã, thị trấn, huyện dự kiến đầu tư khoảng 5,8 tỷ đồng để lắp đặt, hoàn thành vào năm 2023.

Theo ông Huỳnh Văn Cường - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin huyện Núi Thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở là kênh tuyên truyền không thể thay thế để chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cung cấp tin tức của các cấp chính quyền địa phương tới mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, hệ thống truyền thanh cơ sở càng được sử dụng với thời lượng tối đa bởi khả năng chuyển tải thông tin một cách nhanh chóng, sâu rộng đến từng ngõ xóm, từng gia đình.

Đây cũng là phương tiện thông tin, cảnh báo thiên tai kịp thời, nhanh chóng. Việc xây dựng hệ thống truyền thanh IP đưa hệ thống truyền thanh cơ sở trở thành mô hình “Truyền thanh thông minh” sẽ nâng cao hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Núi Thành lắp đặt hệ thống truyền thanh IP
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO