Đời sống

Ốc đảo Lệ Bắc sẽ không còn cách trở...

HOÀNG LIÊN 18/06/2025 08:30

Lệ Bắc (xã Duy Châu, Duy Xuyên) có ba mặt giáp sông và đầu làng tiếp giáp với một con lạch sâu thẳm. Mùa mưa lũ, Lệ Bắc là một ốc đảo nằm chơ vơ giữa bốn bề sông nước, bị cô lập hoàn toàn. Song, nơi đây sắp khoác lên mình diện mạo mới khi cây cầu Lệ Bắc sắp sửa hoàn thành.

le bac 3
Nhiều đoạn, tuyến giao thông nông thôn Lệ Bắc với đường hoa đẹp mắt. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Do đặc thù ba mặt giáp sông Thu Bồn, phía trước làng giáp con lạch sâu nên Lệ Bắc chẳng khác gì một ốc đảo vào mùa mưa lũ. Vào tiết nắng ráo, người dân có thể đi lại đi trên con đường bê tông nhỏ băng qua con lạch sâu đến trung tâm xã Duy Châu hoặc có thể băng qua vùng bãi bồi khô cạn sang bên kia Gò Nổi (xã Điện Quang, Điện Bàn).

Thế nhưng, chỉ khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, tuyến bê tông độc đạo của Lệ Bắc với vùng trung tâm xã bị ngập sâu, mới thấy hết cảnh khổ sở của người dân nơi đây.

Chuyện đò đầy sông sâu, rồi những câu chuyện chết người thương tâm do người dân cố gắng băng qua con đường dân sinh nhỏ khi nước lên cũng từng gây rúng động dư luận.

Trong ký ức của trẻ em từng sinh ra, lớn lên trên mảnh đất này, những kỷ niệm về cảnh đò đầy sông sâu, cảnh cha mẹ còng lưng cõng con băng qua vùng nước ngập sâu đi tìm con chữ rất khó phai mờ.

le bac 2
Nhiều nhà dân ở Lệ Bắc được nâng cấp, xây gác tránh lũ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đứng trên doi đất đầu làng Lệ Bắc, nhìn về phía cây cầu mơ ước sắp sửa hoàn thành, nhiều người dân không giấu được niềm vui, phấn khởi. Bà Trương Thị Sáu (60 tuổi, thôn Lệ Bắc) tâm sự: “Từ thời cha sinh mẹ đẻ tôi đã ở đây rồi, cứ mỗi mùa mưa lũ dân ở đây khổ lắm, chừ thì đỡ nhiều. Lớn tuổi, được nhìn thấy cây cầu nối liền ốc đảo với vùng trung tâm, tôi vui mừng khôn xiết. Sắp nhỏ làng tôi đi học, đi làm, đi buôn bán cũng thuận tiện hơn trước rất nhiều. Hàng hóa, nông sản có thể được vận chuyển các ngã, nông dân bớt khổ rồi”.

Còn chị Đinh Thị Châu (tổ 2, thôn Lệ Bắc) thì tâm sự: “Nhà tôi có 2 cháu đi học bên kia sông, một lớp 2, một lớp 7. Tôi từng cõng con ra bờ sông để đi đò sang bên kia học. Còn không thì mùa mưa phải cõng con qua con lạch chảy xiết để đi qua bên kia. Đợt rồi có mấy người bị nước cuốn, trong đó có cô ruột của tôi, cô tôi may mắn được cứu sống. Đợt đó cả làng, cả huyện đều hoang mang. Rồi không ai có thể tưởng tượng được Lệ Bắc có cây cầu to và hoành tráng như vậy”.

Thôn Lệ Bắc có khoảng 300 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu, đời sống người dân nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Mùa mưa, việc đi lại vô cùng khó khăn bởi nước chảy xuống lạch. Chính quyền xã Duy Châu đã đầu tư ca nô để đưa bà con qua lại và chở học sinh đi học song rất chật vật, nguy hiểm.

Khi thấy Nhà nước triển khai xây cầu Lệ Bắc, ai nấy đều vui mừng. Dự án cầu Lệ Bắc được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 84,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện 30%. Cầu nối liền giữa huyện Duy Xuyên và Điện Bàn, kết nối với huyện Đại Lộc qua cầu Vân Ly (Điện Bàn). Công trình khởi công vào 12/2024 và dự kiến hoàn thành vào 12/2025.

le bac 1
Nhà tránh lũ cộng đồng thôn Lệ Bắc được xây dựng năm 2024. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Về Lệ Bắc hôm nay, cảnh quan đường làng, nhà cửa nhân dân đã khác xưa. Một số đoạn, tuyến đường thôn được bao phủ bởi những con đường hoa đẹp mắt. Nhiều nhà dân đã nỗ lực cải tạo nhà cửa kiên cố có gác tránh lũ.

Cùng với đó, năm 2024, từ sự tài trợ của Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam, một công trình nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ được xây dựng với 2 tầng kiên cố.

Trong tình hình không có mưa lũ, công trình đóng vai trò như một nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các hoạt động sinh hoạt chính trị, là nơi tổ chức họp dân, cũng là trụ sở làm việc của chính quyền thôn.

Khi mưa lũ, công trình phát huy công năng là một điểm tránh trú bão lũ an toàn. Nhà tránh lũ còn có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, được trồng nhiều hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan sạch đẹp. “Chừ bà con chúng tôi cảm thấy bình yên hơn trong căn nhà tránh lũ này” - bà Sáu nói.

Ông Nguyễn Xuân Phương - Trưởng thôn Lệ Bắc chia sẻ, nhà tránh lũ cộng đồng thôn Lệ Bắc là công trình nhà đa năng, kết hợp vai trò nhà tránh lũ với vai trò nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng thôn. Địa phương cũng đã đề xuất xã hỗ trợ xây dựng thêm hạng mục tường rào, cổng ngõ khang trang, tạo nên diện mạo khởi sắc cho làng quê nông thôn mới.

“Lệ Bắc nay đã khởi sắc nhiều, không chỉ có công trình nhà tránh lũ mà còn có cây cầu to lớn, khớp nối, tạo thuận tiện liên thôn vùng, mở ra nhiều cơ hội phát triển” - ông Phương nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ốc đảo Lệ Bắc sẽ không còn cách trở...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO