Phối hợp giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển

HỒNG ANH 24/11/2023 09:44

(QNO) - Ngày 23/11, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024). Dự hội nghị có Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: HỒNG ANH
Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: HỒNG ANH

Thời gian qua, Huyện ủy và UBND huyện Thăng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các xã vùng Đông ven biển gồm Bình Dương, Bình Minh, Bình Hải và Bình Nam chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Minh làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản…

Thăng Bình chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền được 4.200 buổi với 468 nghìn lượt người tham gia, phát 15 nghìn tờ rơi, tặng 10 nghìn áo phao và 10 nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: HỒNG ANH
Ông Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: HỒNG ANH

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng thường xuyên hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị đóng quân trên địa bàn để nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chủ trương, biện pháp, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra. Giai đoạn này các lực lượng phối hợp tuần tra bờ biển, địa bàn biển hơn 1.500 lượt với hơn 6.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Thăng Bình cũng kiện toàn ban chỉ đạo, 11 tổ tàu thuyền đoàn kết sản xuất trên biển với 450 ngư dân; 96 tổ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự với 1.514 người dân tham gia.

Đồn Biên phòng Bình Minh phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai tốt các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”...; đồng thời giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng “Mái ấm biên cương” cho bà Nguyễn Thị Giá. Ảnh: HỒNG ANH
Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng “Mái ấm biên cương” cho hộ gia đình khó khăn. Ảnh: HỒNG ANH

Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Thăng Bình tặng giấy khen 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019 - 2024). Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng trao “Mái ấm biên cương” (60 triệu đồng) cho một hộ gia đình khó khăn ở xã Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO