Hiệp Đức rộn ràng ngày hội văn hóa - thể thao vùng cao

VINH ANH - MAI NHI 18/11/2022 14:05

(QNO) - Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, thắm đượm tình đoàn kết các dân tộc đã diễn ra hôm qua 17/11 tại Khu di tích Khu ủy 5 (xã Sông Trà, Hiệp Đức), trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa - thể thao 3 xã vùng cao huyện Hiệp Đức năm 2022.

 
Hoạt động thi đấu thể thao diễn ra gay cấn. Ảnh: P.V

Ngày hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Văn hóa - thông tin và Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thanh huyện Hiệp Đức phối hợp tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Ông Huỳnh Hữu Cường - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức cho biết, 3 xã vùng cao Sông Trà, Phước Trà và Phước Gia là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của đồng bào các dân tộc Kinh, Mơ Nông, Ca Dong...

Ngày hội văn hóa - thể thao 3 xã vùng cao là ngày hội của toàn dân và tinh thần đoàn kết. Việc tổ chức ngày hội là hoạt động thiết thực thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 
 Đêm hội cồng chiêng gắn kết cộng đồng các dân tộc. Ảnh: P.V

Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, không gian Khu di tích Khu ủy 5 đắm mình trong không khí náo nhiệt, reo hò cổ vũ đầy phấn khích của cổ động viên dành cho thí sinh thi bắn ná, đẩy gậy, kéo co...

Những chàng trai, cô gái Mơ Nông, Ca Dong… cùng hòa nhịp vào điệu múa cồng chiêng dập dìu bên ánh lửa. Mùi hương đậm đà của món thịt gác bếp và hương vị lâng lâng của rượu cần đã hòa quyện tạo nên bức tranh đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao huyện Hiệp Đức.

 
 Phần thi ẩm thực giữa các địa phương. Ảnh: P.V

Cùng với thi đấu thể thao, các địa phương lựa chọn sản vật bản địa như ốc đá, rau ranh, đọt mây, bánh ốc, cơm lam, thịt gác bếp… để tham gia thi trưng bày ẩm thực truyền thống.

Đặc biệt ở phần thi văn nghệ, múa cồng chiêng và trang phục truyền thống, các đơn vị khai thác thế mạnh từng địa phương để tạo dựng nên những tiết mục có chất lượng nghệ thuật, để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem…

 
 So tài môn đẩy gậy. Ảnh: P.V
 
Thi đấu kéo co. Ảnh: P.V
 
 Cô gái người dân tộc Xơ Đăng ở xã Sông Trà giới thiệu sản phẩm địa phương. Ảnh: P.V
 
 Sản phẩm muối Tầm Phục của xã Phước Gia trưng bày tại ngày hội. Ảnh: P.V
 
 Những cô gái vùng cao rạng rỡ trong tiết mục văn nghệ. Ảnh: P.V
Học sinh vùng cao trình diễn thời trang truyền thống. Ảnh: P.V
Học sinh vùng cao trình diễn thời trang truyền thống. Ảnh: P.V
 
 Hoạt cảnh tái hiện cuộc sống hằng ngày của đồng bào vùng cao. Ảnh: P.V
Trình diễn thời trang các dân tộc. Ảnh: P.V
Trình diễn thời trang các dân tộc. Ảnh: P.V
 
 Phần thi cồng chiêng là điểm nhấn của ngày hội. Ảnh: P.V
 
 Các chàng trai biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: P.V
 
Cô gái Xơ Đăng trong điệu múa truyền thống. Ảnh: P.V 
 
 Giữa núi rừng, tiếng cồng, tiếng chiêng cùng những điệu múa làm say lòng người. Ảnh: P.V 
 
 Em bé vùng cao cùng mẹ đến xem ngày hội. Ảnh: P.V
 
Đại diện xã Phước Gia giới thiệu ẩm thực truyền thống địa phương. Ảnh: P.V 
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức rộn ràng ngày hội văn hóa - thể thao vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO